Cứu thuyền viên người Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

LÊ NGÂN |

Sáng 23.7, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP.Vũng Tàu) đã cập cảng để tiến hành bàn giao 1 thuyền viên người Trung Quốc bị đột quỵ trên biển cho cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu.

Trước đó, lúc 18 giờ 40 phút ngày 22.7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (VMRCC) nhận được thông tin từ China MRCC về việc tàu HAI SU 2 (quốc tịch Hong Kong - Trung Quốc) trên đường hành trình đi Thái Lan có thuyền viên ZHANG QI (57 tuổi, thợ điện trên tàu) bị đột quỵ, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, VMRCC đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III phối hợp Hồ Chí Minh Radio kết nối liên lạc, tư vấn y tế và hướng dẫn tàu HAI SU 2 chuyển hướng về Vũng Tàu để đưa thuyền viên bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời, VMRCC đã điều động tàu chuyên dụng SAR thường trực tại Vũng Tàu sẵn sàng đi cứu nạn.

Sáng 23.7, tàu SAR 413 đã tiếp nhận thuyền viên ZHANG QI tại vị trí cách Vũng Tàu 5 hải lý về phía Nam, các nhân viêc, bác sĩ của tàu cứu nạn đã sơ cấp cứu cho nạn nhân. Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, thuyền viên được đưa vào bờ làm các thủ tục bàn giao và chuyển đến bệnh viện chữa trị.

 


LÊ NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tời cắt ngang hông

B.A |

Đang làm việc trên thuyền, bất ngờ tời cẩu đánh trúng hông bên phải, thuyền viên Cui Jisheng (quốc tịch Trung Quốc) bị cắt một vết sâu 5cm và bất tỉnh do mất máu…

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tời cắt ngang hông

B.A |

Đang làm việc trên thuyền, bất ngờ tời cẩu đánh trúng hông bên phải, thuyền viên Cui Jisheng (quốc tịch Trung Quốc) bị cắt một vết sâu 5cm và bất tỉnh do mất máu…

Điều tàu cứu thuyền viên nước ngoài bị đau ruột thừa

Lê Ngân |

Khoảng 13h30 ngày 3.7, tàu cứu nạn SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP. Vũng Tàu) để bàn giao một thuyền viên quốc tịch Indonesia cho lực lượng chức năng và đại diện chủ tàu.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tời cắt ngang hông

B.A |

Đang làm việc trên thuyền, bất ngờ tời cẩu đánh trúng hông bên phải, thuyền viên Cui Jisheng (quốc tịch Trung Quốc) bị cắt một vết sâu 5cm và bất tỉnh do mất máu…

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tời cắt ngang hông

B.A |

Đang làm việc trên thuyền, bất ngờ tời cẩu đánh trúng hông bên phải, thuyền viên Cui Jisheng (quốc tịch Trung Quốc) bị cắt một vết sâu 5cm và bất tỉnh do mất máu…

Điều tàu cứu thuyền viên nước ngoài bị đau ruột thừa

Lê Ngân |

Khoảng 13h30 ngày 3.7, tàu cứu nạn SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP. Vũng Tàu) để bàn giao một thuyền viên quốc tịch Indonesia cho lực lượng chức năng và đại diện chủ tàu.