Cuộc diễn tập bầu cử đặc biệt giữa tâm dịch Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Hôm nay (22.5), tại một số khu vực thuộc TP.Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và hai huyện Tiên Du, Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn một ngày so với ngày bỏ phiếu toàn quốc (ngày 23.5). Để chuẩn bị cho sự kiện này, sáng 21.5, tại Nhà văn hóa Doi Sóc (Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh), Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức diễn tập bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện dịch COVID-19.

Buổi diễn tập bầu cử đặc biệt giữa tâm dịch

Theo ghi nhận của phóng viên 8h sáng 21.5, các cử tri thôn Doi Sóc đã có mặt tại nhà văn hoá thôn để tham gia cuộc diễn tập bầu cử. Lực lượng công an, y tế… có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn người dân đến bỏ phiếu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Có mặt tại nhà văn hoá thôn từ 8h sáng, cử tri Nguyễn Phương Văn ở thôn Doi Sóc, tổ bầu cử số 6 cho biết, trước khi đến nơi bầu cử ông được yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo y tế tại nhà.

Khi đến cổng nhà văn hoá thôn, ông Văn được hướng dẫn giữ khoảng cách 2m theo quy định. Bên cạnh đó khu vực diễn tập bầu cử cũng có vạch chỉ dẫn từ vị trí xếp hàng, điểm đo thân nhiệt, bàn khai báo y tế, bàn khử khuẩn và nơi niêm yết danh sách cử tri. Tại bàn xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu cử, khu vực nghiên cứu thông tin người ứng cử; bàn gạch phiếu (được bố trí ô có vách ngăn) và sát khuẩn.

Trong khi đó ở phía bên ngoài, các cử tri ngồi chờ bỏ phiếu cũng được bố trí giữ khoảng cách đảm bảo không để lây lan dịch bệnh. Các khu vực cử tri đi qua đều được Hội đồng bầu cử bố trí sẵn cồn rửa tay khử khuẩn.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo quyền lợi bỏ phiếu của cử tri, Uỷ ban bầu cử Bắc Ninh đã bố trí nhiều hòm phiếu phụ để phục vụ những trường hợp phải cách ly tại nhà và cách ly tập trung.

Ngay tại điểm bầu cử thôn Doi Sóc, nhiều cử tri khi đến kiểm tra y tế có biểu hiện ho, sốt đều được bố trí sang khu vực cách ly riêng và tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến tận nơi phục vụ cử tri bỏ phiếu.

Cuộc diễn tập được chuẩn bị bài bản với những bước thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Toàn bộ các tình huống diễn tập được ghi hình và chuyển xuống các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để thực hiện, vừa đảm bảo đúng quy định trong bầu cử, vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh đã sẵn sàng cho cuộc bẩu cử thành công

Thông tin tại buổi diễn tập bầu cử, ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh - cho biết, công tác phòng dịch được tỉnh đặc biệt chú trọng. Do vậy trong phương án tổ chức cử tri đến tham gia bỏ phiếu đều chú trọng tránh tập trung đông người (thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế), khai báo y tế tại nhà. “Buổi diễn tập hôm nay là bài học để các địa phương trong tỉnh thực hiện bầu cử an toàn, thành công trong điều kiện dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp” - ông Quý nói.

Còn ông Nguyễn Trọng Tân - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh - đánh giá, cuộc diễn tập qua hướng dẫn trực quan sẽ là kinh nghiệm quý giá cho các tổ bầu cử ở địa phương theo dõi rút kinh nghiệm để tổ chức bầu cử thành công.

“Bắc Ninh đã sẵn sàng các bước, các khâu để cuộc bầu cử diễn ra thành công trong điều kiện dịch COVID-19” - ông Tân cho biết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang khẳng định, đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trước tình hình đó, tỉnh đã xây dựng nhiều kịch bản, chuẩn bị nhiều phương án nhằm đảm bảo phòng, chống dịch và tổ chức bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật.

Nhấn mạnh ngày bầu cử đang cận kề, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu các nội dung cuộc diễn tập để tổ chức triển khai phù hợp với thực tiễn của địa phương, trường hợp có khó khăn, vướng mắc trao đổi ngay với Sở Nội vụ để được giải đáp kịp thời.

Đồng thời, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tổ bầu cử; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, qua đó, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Ngày 21.5, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đảo Tây Nam của Tổ quốc đã bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuân thủ quy trình 4 bước khi tổ chức bầu cử cho người cách ly tại nhà

THEO TTXVN |

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, Tổ Bầu cử sẽ phải có tối thiểu 2 thành viên để thực hiện nhiệm vụ này và có lực lượng công an hoặc dân quân đi cùng.

Hà Nội: Công nhân khu công nghiệp sẵn sàng tham gia bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang diễn ra trước sự háo hức chờ đợi của nhiều công nhân.

4 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước sẽ bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Phạm Đông |

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện bỏ phiếu tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Cần Thơ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Ngày 21.5, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đảo Tây Nam của Tổ quốc đã bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuân thủ quy trình 4 bước khi tổ chức bầu cử cho người cách ly tại nhà

THEO TTXVN |

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, Tổ Bầu cử sẽ phải có tối thiểu 2 thành viên để thực hiện nhiệm vụ này và có lực lượng công an hoặc dân quân đi cùng.

Hà Nội: Công nhân khu công nghiệp sẵn sàng tham gia bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang diễn ra trước sự háo hức chờ đợi của nhiều công nhân.

4 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước sẽ bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Phạm Đông |

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện bỏ phiếu tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Cần Thơ.