Cùng một việc, địa phương này thực hiện được, nơi khác cho là vướng mắc

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, qua thực tiễn thấy rằng, cùng một nội dung công việc, cùng một hệ thống pháp luật như nhau, địa phương này thì thực hiện được, nơi khác cho là vướng mắc không thực hiện được.

MTTQ Việt Nam kiến nghị 3 vấn đề lớn

Chiều 6.9, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã kiến nghị 3 vấn đề lớn.

Thứ nhất, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được cơ quan chủ trì, soạn thảo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân đóng góp nhiều công sức trong quá trình chuẩn bị. Theo lộ trình kỳ họp tới đây Quốc hội sẽ thông qua dự án luật.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục có cơ chế phù hợp để lắng nghe ý kiến một cách cầu thị hơn nữa để các đối tượng bị tác động đối với một số nội dung còn có ý kiến khác nhau đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

"Chúng tôi cho rằng, Luật Đất đai sửa đổi lần này rất quan trọng, một số nội dung đến thời điểm này cảm nhận của MTTQ Việt Nam tiếp cận từ góc độ Nhân dân thấy còn nhiều ý kiến, do vậy cần làm rõ thêm” - ông Đỗ Văn Chiến nói.

Thứ hai, theo ông Đỗ Văn Chiến, qua thực tiễn thấy rằng, cùng một nội dung công việc, cùng một hệ thống pháp luật như nhau, địa phương này thì thực hiện được, địa phương khác cho là vướng mắc. Điều đó cho thấy nhận thức pháp luật còn khác nhau do năng lực của cán bộ khác nhau.

Do đó, đề nghị Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, nhất là khoản 2 Điều 74 Hiến pháp năm 2013 quy định về giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Thứ ba, qua quá trình xây dựng luật và các văn bản quy phạm pháp luật, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, tăng cường hơn nữa phân cấp với tư tưởng cái gì cấp trên làm cũng được, cấp dưới làm cũng được thì cấp trên phải làm. Và cái gì cấp dưới đã làm được thì cấp trên không làm nữa mà chỉ thực hiện vai trò giám sát, kiểm tra.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, sau hội nghị này cá nhân ông sẽ chỉ đạo cho Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản trong suốt mấy chục năm qua để bỏ các văn bản không còn hiệu lực, chồng chéo.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Luật Trưng cầu ý dân hiệu lực 7 năm nhưng chưa tổ chức cuộc trưng cầu nào

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn đã có thông tin về nhiệm vụ tổng kết, đánh giá thi hành Luật Trưng cầu ý dân.

Theo ông Phàn, đây là nhiệm vụ lập pháp mới chưa được xác định tại Kế hoạch số 81, nhằm thực hiện Nghị quyết số 27 năm 2022 của Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Phàn thông tin, luật Trưng cầu ý dân được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25.11.2015 tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực từ 1.7.2016.

Luật Trưng cầu ý dân đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc của Nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Trưng cầu ý dân cũng là một phương thức để người dân trực tiếp thể hiện ý chí và quyền lực của mình đối với các vấn đề quan trọng của đất nước trong từng thời điểm cụ thể.

Tuy nhiên, theo ông Phàn, Luật Trưng cầu ý dân có hiệu lực đến nay đã 7 năm, nhưng chúng ta chưa tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nào, do vậy, không có cơ sở thực tiễn để đánh giá, tổng kết.

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lập danh sách dự kiến người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Ban Công tác đại biểu đã rà soát, lập danh sách dự kiến người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6 luật có hiệu lực từ năm 2024 vẫn chưa có kế hoạch triển khai

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Trong số các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, có 6 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 và 1.7.2024, nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch triển khai.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Tin 20h: Bất chấp lãi suất giảm, người dân vẫn gửi tiền ngân hàng

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 7.9: Nghỉ việc giữa thời điểm khó khăn, người lao động lớn tuổi vẫn có cơ hội việc làm; Tăng trợ cấp đối với người có công; Người dân ồ ạt gửi tiền ngân hàng bất chấp lãi suất giảm mạnh;...

Thuyền trưởng cùng 4 người ở Cà Mau 12 lần hành hạ, bẻ gãy răng ngư phủ lĩnh án

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thuyền trưởng Nguyễn Công Toàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ "như thời trung cổ" vì cho rằng, nạn nhân làm biếng, không chịu làm việc trên tàu đánh cá.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng: Trường đề nghị phạt tiền thầy giáo hút thuốc 350.000 đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) làm nhiều học sinh bị bỏng, cơ quan chức năng đề nghị phạt tiền thầy giáo, do đã hút thuốc chạm vào bóng bay gây ra vụ nổ.

Jack phản pháo, công khai đã chi riêng cho doanh nhân Quốc Cường hơn 5 tỉ

MINH PHONG |

Nam ca sĩ Jack đã chính thức công khai số tiền phải chi trả cho riêng doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường để được gặp siêu sao Messi lên đến 200.000 euro (chưa tính chi phí đi lại, lưu trú cho ê-kíp).

Hàng nghìn người đổ về hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam

THANH CHÂN - NHƯ QUỲNH |

Dù khai mạc vào ngày trong tuần, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 17 (ITE HCMC 2023) đón đông đảo du khách tham quan, mua sắm tour, vé máy bay ưu đãi...

Lập danh sách dự kiến người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Ban Công tác đại biểu đã rà soát, lập danh sách dự kiến người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6 luật có hiệu lực từ năm 2024 vẫn chưa có kế hoạch triển khai

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Trong số các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, có 6 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 và 1.7.2024, nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch triển khai.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.