Cung cấp thông tin về nhân sự cho Đảng viên để tránh “râm ran” tin đồn

Vương Trần |

“Phải cung cấp cho đảng viên những thông tin cần thiết về các nhân sự của đại hội" vì theo GS.TS Lê Minh Thông "Đảng viên muốn kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ thì phải biết thông tin, chứ không biết thì sao kiểm soát được".

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới – những vấn đề lý luận và thực tiễn” tổ chức ngày 25.9, GS.TS Lê Minh Thông – Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đổi mới bầu cử trong Đảng là yếu tố then chốt nhất trong số những vấn đề then chốt.

“Điều này đòi hỏi Đảng luôn hoàn thiện việc bầu cử của mình, chọn được chính xác nhất, hạn chế tối đa nhất những sai lầm trong việc chọn người để thay mặt Đảng cầm quyền trong bộ máy Nhà nước” – GS.TS Lê Minh Thông nói.

Theo Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, từ thực tiễn bầu cử trong Đảng, giới nghiên cứu và quan sát cho rằng, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục suy nghĩ để thực hiện tốt bầu cử trong Đảng. Có bầu cử tốt trong Đảng mới bầu cử tốt trong Nhà nước.

Thực tiễn bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội vừa rồi cho thấy, có những người được giới thiệu nhưng trượt, nhân dân không tín nhiệm. Cho nên phải đổi mới bầu cử trong Đảng thì mới có thể đổi mới bầu cử trong Quốc hội, Nhà nước.

Dẫn điều 13, quy chế bầu cử 244, GS.TS Lê Minh Thông cho hay quy định này có nhiều điểm mới. Theo đó, cấp ủy viên không được nhận đề cử, không được đề cử người khác nếu như người đó không được cấp ủy triệu tập đại hội.

Tuy nhiên, có vấn đề đặt ra là “không được giới thiệu thì dân chủ có vấn đề”. Cấp ủy viên không được giới thiệu người khác nữa, trong khi lúc đó mới phát hiện ra nhân tài, vì nhân tài kỳ ảo, thời điểm đó mới phát hiện ra. Khi đó có khả năng đã bỏ sót người tài.

Đây là một hạn chế và giải mã nó thế nào. Nên xem là cấp ủy viên không được nhận đề cử, nhưng cũng nên cho phép giới thiệu và nếu được đại hội đồng ý 50% thì cho vào danh sách.

Thứ hai, chúng ta bầu cử, đại hội trên cơ sở là qua đại cử tri. Như vậy quyền bầu cử, ứng cử của đảng viên bị hạn chế, anh không được đi dự đại hội là bị hạn chế quyền vì thông qua đại biểu rồi.

“Giải pháp phải cung cấp cho đảng viên những thông tin cần thiết về các nhân sự của đại hội, để tránh tính trạng râm ran tin đồn. Cứ râm ran tin đồn ông này, ông kia vào cấp ủy” – GS.TS Lê Minh Thông nhấn mạnh.

GS.TS Lê Minh Thông cho rằng, có hai khâu cần thiết phải cung cấp thông tin cho đảng viên. Một là khâu quy hoạch cho đảng viên biết xem những ai quy hoạch vào đâu, chứ nếu quy hoạch mà chỉ cấp ủy biết biết, không công bố cho đảng viên thì đảng viên không thể kiểm soát được nhân sự sẽ đại diện cho mình cầm quyền. Cần công khai quy hoạch trước đại hôi.

Khi đó, đảng viên giám sát họ. Bộ Chính trị hôm qua vừa quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền. Kiểm soát quan trọng là Đảng viên kiểm soát. Đảng viên muốn kiểm soát được thì phải biết thông tin, chứ không biết thì sao kiểm soát được.

Hai là, danh sách các ứng cử viên được triệu tập đại hội, phải được công bố, công khai để các đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu kỹ nhân thân.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ông Triệu Tài Vinh nhắc tới vụ "cả họ làm quan", tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Vương Trần |

“Khi tôi phát biểu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện từng “nóng” facebook “gia đình làm quan”, rồi vụ gian lận thi cử vừa qua. Cá nhân tôi phải đối mặt với việc đó và vượt qua nó”, nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói.

Kết luận của Ban Bí thư về việc chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng

Ban Thời sự |

Ngày 15.8.2019, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Ban Bí thư đã ký Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước về chuẩn bị Đại hội Đảng

Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam |

Ngày 30.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp uỷ đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước có bài viết quan trọng "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Ông Triệu Tài Vinh nhắc tới vụ "cả họ làm quan", tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Vương Trần |

“Khi tôi phát biểu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện từng “nóng” facebook “gia đình làm quan”, rồi vụ gian lận thi cử vừa qua. Cá nhân tôi phải đối mặt với việc đó và vượt qua nó”, nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói.

Kết luận của Ban Bí thư về việc chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng

Ban Thời sự |

Ngày 15.8.2019, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Ban Bí thư đã ký Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước về chuẩn bị Đại hội Đảng

Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam |

Ngày 30.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp uỷ đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước có bài viết quan trọng "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.