Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm việc tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng ngày 21.2, đoàn cán bộ Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do đại tá Trần Trung Thiết, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát hoạt động công tác Đảng - công tác Chính trị của Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã báo cáo kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 10609 của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành đồng bộ, hiệu quả công tác Đảng, công tác Chính trị trong xây dựng và hoạt động của hải đội Dân quân thường trực. Làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập Hải đội.

Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và hoạt động của Hải đội. Đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng vào cược, phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng Hải đội theo đúng biên chế và nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị cũng đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị về việc biên chế cán bộ,  các quy định, hướng dẫn cụ thể về hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị... qua đó góp phần giúp Hải đội Dân quân thường trực của tỉnh từng bước đi vào hoạt động chính quy, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Trần Trung Thiết, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức – Tổng Cục Chính trị nhấn mạnh qua hội nghị này các cơ quan chuyên môn của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kịp thời nắm bắt tình hình thực tế hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị của hải đội Dân quân Thường trực tỉnh Kiên Giang nói riêng và các Hải đội trong cả nước nói chung. Từ đó làm cơ sở để xây dựng các quy định, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị của các hải đội một cách cụ thể, sát thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

8 xã đổi màu dịch sau Tết, Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau Tết Nguyên đán, có 8 đơn vị nâng cấp độ dịch lên cấp 2, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo giám sát chặt công tác phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo phát triển kinh tế ổn định trong tình hình mới.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

8 xã đổi màu dịch sau Tết, Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau Tết Nguyên đán, có 8 đơn vị nâng cấp độ dịch lên cấp 2, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo giám sát chặt công tác phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo phát triển kinh tế ổn định trong tình hình mới.