Cử tri TPHCM đề nghị thanh tra Công ty Tân Thuận trong dự án khu đô thị mới Bình Chánh

Cường Ngô |

Cử tri cho rằng, Thanh tra Chính phủ cần thanh tra toàn diện việc thực hiện của Công ty Tân Thuận và liên doanh Phú Mỹ Hưng trong việc thuê đất, giao đất, kinh doanh và đầu tư bất động sản, xem việc quy hoạch có đúng luật đất đai, luật đầu tư nước ngoài.

Sáng 14.5, các Đại biểu Quốc hội gồm: Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM Trần Hoàng Ngân, Phó giám đốc công an TP Ngô Minh Châu đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri này, có một số cử tri của địa phương khác ngoài Bình Chánh tới dự, mong muốn được gặp Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.  

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, vừa rồi tổ đại biểu Quốc hội có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM đã tiếp xúc cử tri quận 2 và ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh của bà con về Thủ Thiêm. Sau khi họp Quốc hội, ông sẽ gặp gỡ, tiếp xúc cử tri quận 2.

Đoàn ĐBQH TPHCM.
Đoàn ĐBQH TPHCM.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đoàn Văn Đức (ấp 3 xã Tân Kiên) góp ý về công nghệ chống ngập tại TPHCM. Cử tri Đức khá bức xúc trước 2 dự án chống ngập của thành phố (TP) là Dự án chống ngập Đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh và dự án chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) vì chủ trương nâng đường, hút nước khu vực này đổ sang khu vực khác.

Ông cho rằng, TP không thể làm thế được vì nước từ chỗ cao sẽ chảy xuống chỗ trũng và cốt nền đất khá yếu. Cho nên "sáng kiến" này rất phi lý, không có hiệu quả kinh tế.

Cử tri Đoàn Văn Đức mang đến hội trường dự án bản vẽ thiết kế của mình về một số giải pháp chống ngập ở TP. Ông cho rằng, bản vẽ này đáp ứng được những tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với địa hình TP, sẽ giải quyết được "nỗi ám ảnh" ngập lụt ở các khu vực Bình Tân, Bình Chánh.

Sau khi ông Đức kết thúc bài phát biểu, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân xuống tận nơi, xin bản kiến nghị của ông Đức. Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá rất cao tâm huyết của Đức với vấn đề "nóng" của TP. 

Cử tri Đức.
Cử tri Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Chí Thuận (ấp 1, xã An Phú Tây) cho rằng, Quyết định 865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Công nghiệp Tân Thuận thuê đất để liên doanh với công ty nước ngoài, xây dựng phát triển thêm 5 cụm đô thị trong khu đô thị mới Bình Chánh – Nhà Bè – Nam Sài Gòn.

Tuy nhiên, những quyết định điều chỉnh trách nhiệm bồi thường, giải tỏa mặt bằng và tiến độ thực hiện bồi thường của TP trong một phần dự án còn nhiều bất cập.

Điều này dẫn đến hậu quả qua 22 năm xã An Phú Tây, hơn 1/2 xã bị quy hoạch ngoài khu D, E và khu 19, 20, đất bỏ hoang hóa, đường sá, kênh rạch, hạ tầng không được đầu tư, quyền lợi của nhân dân bị ngăn cản đủ chuyện như không cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, không được xây dựng, không được chuyển đổi, chuyển nhượng….

Chính vì vậy, ông đề nghị, Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc thực hiện của Công ty Tân Thuận và liên doanh Phú Mỹ Hưng trong việc thuê đất, giao đất, kinh doanh và đầu tư bất động sản, xem việc quy hoạch có đúng luật đất đai, luật đầu tư nước ngoài.

"Tổ Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức các cuộc giám sát việc thực hiện của dự án khu đô thị này giống như khu đô thị Thủ Thiêm để có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền TP, để chấn chỉnh những tồn tại, ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm trong các dự án", ông Thuận nói.

Cử tri Thuận.
Cử tri Thuận.

Trả lời thắc mắc của cử tri, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay, vấn đề này lần đầu tiên ông nghe, cho nên sẽ kiểm tra lại. Bí thư khẳng định, trước ngày 15.6 sẽ có quyết định thanh tra dự án nếu dự án này cần thiết phải thanh tra.

Trước khi cử tri đặt câu hỏi, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Bình Chánh đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án Khu đô thị Sing Việt.

Ông Hồng cho biết, dự án này có diện tích 331,15ha, ảnh hưởng 699 hộ dân, giải tỏa trắng hơn 245 hộ, hơn 200 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó, 254 hộ đã nhận bồi thường, còn 43 hộ kiến nghị và khiếu nại kéo dài nhiều năm nay.

Bà con đề nghị được hỗ trợ 80% giá đất nông nghiệp theo giá đất nông nghiệp cùng loại để tính giá bồi thường, chứ không phải 80% giá đất theo khung giá đất của TP.

"UBND huyện cũng đã kiến nghị TP để điều chỉnh theo ý kiến của bà con", ông Hồng nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Không phải đất công, không thiệt hại?

Lê Thanh Phong |

Trả lời cử tri liên quan đến vụ chuyển nhượng hơn 32 ha đất của Cty Tân Thuận cho Cty CP Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM nói: "Cô bác nói đây là bán đất công, tôi xin nói lại đây không phải là đất công mà là một dự án được UBND TPHCM chấp thuận địa điểm để doanh nghiệp sử dụng vốn tự có của mình và vay ngân hàng để đền bù cho người dân, thực hiện dự án chứ không phải là đất công".

Vụ bán đất công giá “bèo”: Thành ủy TPHCM đã kết luận cụ thể những gì và chỉ đạo xử lý ra sao?

M.Q |

Trong vụ việc chuyển nhượng hơn 32ha đất đã đền bù của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) tại dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo cụ thể.

Quản lý sử dụng đất công tại TPHCM: Quản lý lỏng lẻo, tiền chảy vào túi ai?

BẢO CHƯƠNG |

Từ lùm xùm xung quanh việc Cty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn cho doanh nghiệp Quốc Cường Gia Lai với giá được cho là rẻ bất thường, thì câu chuyện tình trạng đất công trên địa bàn thành phố đang bị khai thác hoặc chuyển nhượng với mức giá rẻ gây thất thoát cho ngân sách của Nhà nước mới trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Không phải đất công, không thiệt hại?

Lê Thanh Phong |

Trả lời cử tri liên quan đến vụ chuyển nhượng hơn 32 ha đất của Cty Tân Thuận cho Cty CP Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM nói: "Cô bác nói đây là bán đất công, tôi xin nói lại đây không phải là đất công mà là một dự án được UBND TPHCM chấp thuận địa điểm để doanh nghiệp sử dụng vốn tự có của mình và vay ngân hàng để đền bù cho người dân, thực hiện dự án chứ không phải là đất công".

Vụ bán đất công giá “bèo”: Thành ủy TPHCM đã kết luận cụ thể những gì và chỉ đạo xử lý ra sao?

M.Q |

Trong vụ việc chuyển nhượng hơn 32ha đất đã đền bù của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) tại dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo cụ thể.

Quản lý sử dụng đất công tại TPHCM: Quản lý lỏng lẻo, tiền chảy vào túi ai?

BẢO CHƯƠNG |

Từ lùm xùm xung quanh việc Cty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn cho doanh nghiệp Quốc Cường Gia Lai với giá được cho là rẻ bất thường, thì câu chuyện tình trạng đất công trên địa bàn thành phố đang bị khai thác hoặc chuyển nhượng với mức giá rẻ gây thất thoát cho ngân sách của Nhà nước mới trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.