Cử tri TPHCM đề nghị đưa kê khai tài sản của quan chức lên mạng để dân giám sát

L.TUYẾT |

Hơn 10 năm chỉ phát hiện hai cán bộ kê khai tài sản không đúng; Phó Chủ tịch quận huyện cũng có tiền cho con đi du học; Quan chức kê khai tài sản chỉ có nơi họ làm việc biết, người dân đề nghị cần công khai việc kê khai tài sản của quan chức lên website để dân giám sát…, đó là các kiến nghị của cử tri TPHCM với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tổ bầu cử số 1 TPHCM tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 13.10.

Cử tri Hoàng Thị Lợi (quận 4, TPHCM) đề nghị học tập Singapore, đưa danh sách tài sản của quan chức lên website. Phải công khai như vậy thì dân mới giám sát được, chứ như hiện nay dân không thể nào biết.

Bà Lợi cho rằng vì chưa có sự công khai nên dư luận băn khoăn việc nhiều quan chức chỉ là lãnh đạo cấp quận, huyện nhưng có nhiều căn biệt thự, con cái đi học nước ngoài. Nếu chỉ tiền lương thì làm sao có được?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời cử tri
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trả lời cử tri.

Liên quan đến các vấn đề thời sự đang nóng, cử tri Dương Thị Mỹ Dung (quận 3) cho rằng, ý nghĩa của chủ trương làm cầu đường BOT đang bị méo mó khi các dự án gây bức xúc cho người dân. “Việc dân phản ứng BOT không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn làm bất ổn, làm giảm lòng tin của nhân dân. Làm đường là để phát triển kinh tế chứ không phải phục vụ lợi ích của một nhóm doanh nghiệp. Các dự án có sai sót cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, cá nhân để xảy ra sai phạm” – bà Dung nói.

Về an toàn vệ sinh thực phẩm, các cử tri bày tỏ đồng tình khi Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, vấn đề sức khỏe nhân dân được Đảng, Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, những sự kiện vừa qua như lợn bị tiêm thuốc an thần, thực phẩm bẩn, ung thư, thuốc giả, đặc biệt là vụ án VN Pharma, khiến cử tri lo lắng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ cử tri
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gặp gỡ cử tri.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã dành khoảng 1 giờ để trả lời các kiến nghị của cử tri. Về các vụ việc cụ thể như BOT, Chủ tịch Nước cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ các dự án BOT, đánh giá mặt được và chưa được, chỗ nào sai sẽ xử lý. Về vụ VN Pharma, sẽ được đưa ra xét xử lại, thanh tra lại toàn bộ quá trình cấp phép lưu hành thuốc, cá nhân, đơn vị nào liên quan sẽ xử lý.

Về vấn đề kê khai tài sản cán bộ chưa khiến cử tri hài lòng, Chủ tịch Nước cho biết ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri, đó sẽ là cơ sở để bổ sung hoàn thiện các dự án luật đặc biệt là Luật Phòng chống tham nhũng.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.