Cử tri tin tưởng phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không ngoại lệ

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân tin tưởng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là xử lý một số tướng lĩnh trong quân đội, công an vi phạm pháp luật, minh chứng cho công cuộc này không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 


Trong phiên thảo luận trực tuyến kỳ họp 2, Quốc hội khoá XV sáng nay (24.10), Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cho rằng, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được thực hiện và xử lý vi phạm với tinh thần cương quyết, không có vùng cấm.

Tham nhũng lãng phí từng bước được ngăn chặn tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm lành mạnh, trong sạch bộ máy Nhà nước.

Tuy nhiên, theo đại biểu Hoà, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công, những nơi nhạy cảm vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả.

Đặc biệt, tham nhũng trong lực lượng vũ trang, ngành y, các cơ quan bảo vệ pháp luật gây bức xúc trong nhân dân.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) phát biểu thảo luận. Ảnh QH
Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) phát biểu thảo luận. Ảnh QH

Đại biểu Phạm Văn Hoà cho rằng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức, người lao động để ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, “không dám, không muốn, không ham”.

Đồng thời, cần tiếp tục với tinh thần tiến công trong công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Nhất là thời gian gần đây, sự quan tâm của dư luận nhiều về mua sắm trang thiết bị y tế, các gói hỗ trợ an sinh xã hội, các khoản đóng góp của nhân dân trong hoạt động từ thiện.

Đại biểu Phạm Văn Hoà cũng cũng cho rằng, cán bộ trong lĩnh vực thanh tra, kiểm toán phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, không bị áp lực hoặc vì nhiều lý do khác nhau mà bỏ qua sai sót nghiêm trọng. Biết vi phạm phải xử lý nghiêm để răn đe.

Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cũng sớm ban hành các quy định cụ thể về kiểm soát tài sản thu nhập của công chức, viên chức, người đứng đầu nhằm khắc phục những hạn chế của công tác này trong thực tế.

Cùng thảo luận về nội dung này, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cho rằng, để công tác PCTN hiệu quả hơn trong thời gian tới cần đánh giá việc thực hiện các trường hợp trong quá trình thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu hình sự phải chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu). Ảnh QH
Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu). Ảnh QH

Đại biểu Khánh cho hay, trong thời gian qua, cử tri và nhân dân tin tưởng công cuộc đấu tranh PCTN, nhất là xử lý một số tướng lĩnh trong quân đội, công an vi phạm pháp luật, minh chứng cho công cuộc này không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cùng với đó, các cơ quan, lực lượng chuyên trách trong đấu tranh PCTN cần thực hiện tốt nhiệm vụ là điều rất cần thiết. Điều này tạo niềm tin tưởng của nhân dân với lực lượng này.

Theo đại biểu Khánh, dư luận và nhân dân rất băn khoăn trên thực tế thời gian qua có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có biểu hiện nhũng nhiễu, rung doạ để "chung chi" tiền sai phạm.

"Việc này rất khó phát hiện. Các địa phương bị thanh tra, kiểm tra không dám tố cáo vì sợ ảnh hưởng tới địa phương, sợ bị trù dập" - đại biểu Khánh nói và đề nghị cần bổ sung trong báo cáo về PCTN đánh giá kỹ hơn về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đối với các cơ quan lực lượng thực hiện các công tác này.

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống tham nhũng: Còn tình trạng "lót tay, sân sau, lợi ích nhóm"

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phòng, chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ bày tỏ băn khoăn khi một số vấn đề đã được nêu lên từ năm trước nhưng đến nay chưa được giải quyết hay có sự chuyển biến rõ rệt như: Tình trạng “lót tay” để được giải quyết công việc, nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau” tập trung vào một số lĩnh vực.

Chuyển đổi vị trí công tác 27.316 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 27.316 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng tại Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên

Vương Trần |

TAND các cấp đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện như: Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ, vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Công ty Gang thép Thái Nguyên,…

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phòng chống tham nhũng: Còn tình trạng "lót tay, sân sau, lợi ích nhóm"

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phòng, chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ bày tỏ băn khoăn khi một số vấn đề đã được nêu lên từ năm trước nhưng đến nay chưa được giải quyết hay có sự chuyển biến rõ rệt như: Tình trạng “lót tay” để được giải quyết công việc, nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau” tập trung vào một số lĩnh vực.

Chuyển đổi vị trí công tác 27.316 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 27.316 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng tại Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên

Vương Trần |

TAND các cấp đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện như: Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ, vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Công ty Gang thép Thái Nguyên,…