Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XV bằng ý chí, tinh thần dân tộc

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong đó, các cử tri đã hăng hái, tích cực tham gia bỏ phiếu bằng ý chí và tinh thần dân tộc.

Sáng 15.7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp; thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu với hơn 70 triệu lá phiếu tại 84.767 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đã chọn được những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng cả về tổ chức, đạo đức, năng lực, trí tuệ đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, cử tri cả nước đã tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào công tác bầu cử. Trong bối cảnh khó khăn, chịu tác động của dịch bệnh nhưng cử tri ở vùng sâu, vùng xa; cử tri đang thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn hăng hái, tích cực tham gia bỏ phiếu bằng ý chí và tinh thần dân tộc. Do đó, tỉ lệ cử tri đi bầu lần này rất cao, đạt 99,6% tống số cử tri cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để đánh giá được toàn diện về cuộc bầu cử, tại hội nghị này, các đại biểu sẽ được nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử và đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử. Từ đó tìm ra nguyên nhân để dự báo, đúc kết thành những kinh nghiệm quý và bài học cho các kỳ bầu cử tiếp theo.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm và các điểm cầu trên cả nước phát huy trí tuệ, dân chủ trên cơ sở các tài liệu, báo cáo và thực tiễn tổ chức tại địa phương và đơn vị để thảo luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, chất lượng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia trình bày báo cáo tổng kết công tác tham gia cuộc bầu cử của Chính phủ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến ngày 12.7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp xác nhận tư cách ĐBQH

Phạm Đông |

Dự kiến ngày 12.7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp để xem xét, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với người trúng cử.

Chính thức công bố toàn bộ kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA |

Ngày 10.6.2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chiều nay Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Chiều 10.6, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Dự kiến ngày 12.7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp xác nhận tư cách ĐBQH

Phạm Đông |

Dự kiến ngày 12.7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp để xem xét, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với người trúng cử.

Chính thức công bố toàn bộ kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA |

Ngày 10.6.2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chiều nay Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Chiều 10.6, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.