Cử tri sẽ giám sát, bảo đảm người trúng cử nói đi đôi với làm

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với Lao Động ngay sau khi thực hiện quyền công dân của mình, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh - đánh giá, việc các kế hoạch hành động của những người ứng cử được công bố công khai sẽ tạo thuận lợi cho cử tri sát người trúng cử, bảo đảm nói đi đôi với làm.

Theo Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, chất lượng ứng cử viên của Quảng Ninh lần này khá cao.

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bỏ phiếu bầu cử tại phường Hồng Hà, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bỏ phiếu bầu cử tại phường Hồng Hà, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu đại diện cho nhân dân, ngoài việc đặt ra các tiêu chí đầu vào cao hơn về mọi mặt thì mỗi ứng cử viên ở Quảng Ninh phải có một bản kế hoạch hành động.

Trong quá trình tiếp xúc cử tri, mỗi ứng viên đều trực tiếp trình bày kế hoạch hành động. Các bản kế hoạch hành động đó được đăng tải trên các kênh khác nhau để nhân dân, cử tri giám sát.

“Cử tri, nhân dân sẽ căn cứ vào kế hoạch hành động đó để giám sát suốt quá trình hoạt động 5 năm, để đảm bảo các đại biểu nói đi đôi với làm. Đó cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng của người đại biểu, của chính quyền địa phương” - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chia sẻ.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh nói về trách nhiệm của những người trúng cử. Ông Nguyễn Xuân Ký ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2, TP.Hạ Long.

Các cử tri cũng cho rằng, việc trúng cử mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình 5 năm của mỗi đại biểu. Người trúng cử phải có trách nhiệm với lời hứa của mình, phải thường xuyên gắn bó mật thiết với cử tri, với nhân dân.

“Tôi thấy có rất nhiều người cao tuổi, đi lại rất khó khăn nhưng vẫn trực tiếp đi bỏ phiếu. Nhiều cử tri dù rất bận nhưng vẫn nghiên cứu, tìm hiểu về từng ứng viên và dành thời gian đi bỏ phiếu. Vì thế, những người trúng cử cần đáp ứng kỳ vọng của các cử tri, của nhân dân, góp tâm sức, trí tuệ của mình để phục vụ nhân dân và đất nước” - cử tri Lê Văn Đoàn, TP.Hạ Long nói.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, tính đến 15h00 hôm nay, toàn tỉnh đã có 918.981 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 95,81%.

Trong đó, có 534/1.438 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu; 25/177 đơn vị hành chính cấp xã có số cử tri đã bỏ phiếu đạt 100%.

Đến thời điểm này, một số địa bàn của tỉnh có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa có thể gây ngập lụt, chia cắt, đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tiếp tục chỉ đạo công tác từ Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh - yêu cầu từ 15-17h, các địa phương cần tập trung cao điểm để đảm bảo số lượng cử tri đi bầu cử đúng tiến độ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cử tri cao tuổi nhất trực tiếp đi bỏ phiếu ở Quảng Ninh tròn 104 tuổi

Nguyễn Hùng |

Cụ Nguyễn Đình Nhẫn, sinh năm 1917, trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tham gia bỏ phiếu liên tục từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 1946 đến nay.

Quảng Ninh: Hàng vạn thợ mỏ nô nức đi bỏ phiếu bầu cử

Trần Ngoc Duy |

Đúng 7h sáng nay, hàng vạn thợ mỏ và công nhân lao động ngành than tại Quảng Ninh đã đến các điểm bỏ phiếu trong ngày hội lựa chọn cho mình các ứng viên ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các địa phương như Hạ Long, Cẩm phả, Uông Bí, Đông Triều.

Quảng Ninh: Công nhân nô nức đi bỏ phiếu

Nguyễn Hùng |

6h sáng nay – 2.023 công nhân của KCN Hải Yên, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trong đó phần lớn là công nhân của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (Công ty Texhong Ngân Long) -100% vốn Trung Quốc, đã đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quảng Ninh thiết lập Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử

Trần Ngọc Duy |

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo thiết lập Trung tâm điều hành của Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử (UBBC) sử dụng phương thức kết nối trực tuyến với các điểm cầu gồm: Trung tâm chỉ huy tác chiến của Công an tỉnh; Ban chỉ đạo, UBBC 13 huyện, thị xã, thành phố 177 xã, phường, thị trấn và kết nối qua hệ thống điện thoại cố định, di động để cập nhật kịp thời thông tin, số liệu báo cáo định kỳ 2 giờ/lần trong ngày bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu của các tổ bầu cử.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cử tri cao tuổi nhất trực tiếp đi bỏ phiếu ở Quảng Ninh tròn 104 tuổi

Nguyễn Hùng |

Cụ Nguyễn Đình Nhẫn, sinh năm 1917, trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tham gia bỏ phiếu liên tục từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 1946 đến nay.

Quảng Ninh: Hàng vạn thợ mỏ nô nức đi bỏ phiếu bầu cử

Trần Ngoc Duy |

Đúng 7h sáng nay, hàng vạn thợ mỏ và công nhân lao động ngành than tại Quảng Ninh đã đến các điểm bỏ phiếu trong ngày hội lựa chọn cho mình các ứng viên ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các địa phương như Hạ Long, Cẩm phả, Uông Bí, Đông Triều.

Quảng Ninh: Công nhân nô nức đi bỏ phiếu

Nguyễn Hùng |

6h sáng nay – 2.023 công nhân của KCN Hải Yên, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trong đó phần lớn là công nhân của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (Công ty Texhong Ngân Long) -100% vốn Trung Quốc, đã đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quảng Ninh thiết lập Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử

Trần Ngọc Duy |

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo thiết lập Trung tâm điều hành của Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử (UBBC) sử dụng phương thức kết nối trực tuyến với các điểm cầu gồm: Trung tâm chỉ huy tác chiến của Công an tỉnh; Ban chỉ đạo, UBBC 13 huyện, thị xã, thành phố 177 xã, phường, thị trấn và kết nối qua hệ thống điện thoại cố định, di động để cập nhật kịp thời thông tin, số liệu báo cáo định kỳ 2 giờ/lần trong ngày bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu của các tổ bầu cử.