Cử tri quan tâm chất lượng kit xét nghiệm và trách nhiệm trong vụ thổi giá

Phạm Đông |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, dư luận đang bức xúc trước thông tin về thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 mà cơ quan điều tra đang xử lý theo quy trình tố tụng. Đặc biệt, cử tri quan tâm chất lượng kit xét nghiệm có đáp ứng chuyên môn và trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Có tình trạng người lao động phải nộp tiền xét nghiệm

Sáng 21.12, tiếp tục phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri kiến nghị Chính phủ có giải pháp về tăng cường nhân lực, vật tư và trang thiết bị y tế cho các địa phương, quan tâm đến hệ thống y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Đồng thời, tăng mức độ bao phủ tiêm chủng cho toàn dân để người dân được an tâm đi làm việc trở lại, các cháu học sinh được di học đến trường.

Ông Dương Thanh Bình cũng nêu rõ, tình hình dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài, ảnh hưởng trên tất cả các mặt đời sống xã hội. Trong đó, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo.

Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19.

Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình. Ảnh: QH
Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình. Ảnh: QH

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, cần nghiên cứu từng bước chuẩn hoá bố cục báo cáo hàng tháng và làm sao phản án tính thời sự của thông tin, nhất là các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc báo cáo đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh và thích ứng linh hoạt, an toàn, phục hồi phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng nêu nhiều nội dung hiện dư luận rất quan tâm cần rà soát, tổng hợp đưa vào báo cáo.

Vấn đề đầu tiên, theo ông Hoàng Thanh Tùng, đó là tình trạng hàng ngàn người mắc COVID-19 ở TPHCM đang điều trị tại nhà chưa được được giải quyết chế độ bảo hiểm chì vì yêu cầu phải có giấy xin nghỉ ốm.

“Bối cảnh cụ thể họ là F0, cả phường, xã đều biết thì có nhất thiết máy móc phải xin giấy nghỉ ốm hay không? Hay thay vào đó trạm y tế đóng dấu xác nhận F0 thay cho nghỉ ốm có được không? Rất nhiều người kinh tế khó khăn mà thanh toán bảo hiểm không được kịp thời gây bức xúc” – ông Hoàng Thanh Tùng nói.

Nội dung thứ hai, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật là tại Bình Dương có tình trạng người lao động phải nộp tiền xét nghiệm, có người phải bỏ tiền túi trả đến 4,5 triệu đồng, gần hết cả tháng lương. Theo ông, đây là vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, báo chí phản ánh, hiện cơ quan chức năng vào cuộc. Do đó, cần công khai thông tin, minh bạch trong giải quyết.

Đáng chú ý, ông Tùng nhấn mạnh đến vấn đề dư luận đang bức xúc trước thông tin về thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 mà cơ quan điều tra đang xử lý theo quy trình tố tụng. Theo ông, báo chí, dư luận rất quan tâm chất lượng kit xét nghiệm. Đặc biệt, cử tri quan tâm chất lượng kit xét nghiệm có đáp ứng chuyên môn hay không? Trách nhiệm cơ quan liên quan, kể cả một số bộ.

"Chưa nói sai - đúng nhưng rất nhiều địa phương đấu thầu giá rất cao” – ông Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.

Cung cấp những vấn đề nổi lên được dư luận nhân dân và cử tri quan tâm

Cho ý kiến về báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sắp tới Quốc hội họp kỳ họp bất thường thứ nhất nên không tiếp xúc cử tri, nhưng đề nghị qua nhiều kênh cần chủ động nắm bắt, theo dõi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước, nhất là vụ việc đang có tính chất nổi cộm hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những vấn đề nổi lên hiện nay là tình hình thiệt hại do bão lũ; những chỉ đạo, lãnh đạo khắc phục khó khăn về sinh kế cho người dân là vấn đề lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Vấn đề tiếp theo được Chủ tịch Quốc hội nêu là việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động đến nay có gì tiến bộ, bất cập gì hay kết quả sơ bộ ra sao? Tính công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực trong phòng chống dịch, như giá kit xét nghiệm.

Từ những phân tích trên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nên chăng Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban qua giám sát cung cấp thông tin để Ban Dân nguyện tổng hợp, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có báo cáo cung cấp thông tin tới đại biểu Quốc hội đối với vấn đề nổi lên được dư luận nhân dân và cử tri quan tâm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung tình hình chung liên quan thanh toán bảo hiểm cho F0, việc người lao động phải trả tiền xét nghiệm giá cao, giá xét nghiệm và vụ việc xung quanh giá xét nghiệm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai có 3 đơn vị đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai  - Có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với đơn giá 509.250 đồng. Ngoài ra, Đồng Nai còn đặt hàng với Công ty Việt Á để gửi xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Điện Biên nói về 4.200 bộ kit test COVID-19 mua của Công ty Việt Á

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, số lượng kit test COVID-19 mà tỉnh này mua của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nhỏ.

Hà Nội khẳng định không mua kit xét nghiệm của Việt Á, có nhận tài trợ

Phạm Đông - T.Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị không dùng kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Trước đó, năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận tổ quốc Thành phố.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Đồng Nai có 3 đơn vị đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai  - Có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với đơn giá 509.250 đồng. Ngoài ra, Đồng Nai còn đặt hàng với Công ty Việt Á để gửi xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Điện Biên nói về 4.200 bộ kit test COVID-19 mua của Công ty Việt Á

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, số lượng kit test COVID-19 mà tỉnh này mua của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nhỏ.

Hà Nội khẳng định không mua kit xét nghiệm của Việt Á, có nhận tài trợ

Phạm Đông - T.Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị không dùng kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Trước đó, năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận tổ quốc Thành phố.