Cử tri phản ánh với Chủ tịch Quốc hội sự việc hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chiều 4.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Cử tri Đoàn Hòa Minh (khu Đô thị mới Hưng Phú, KV2, Phường Hưng Thạnh) phản ánh với Chủ tịch Quốc hội về những bức xúc của 500 hộ dân đang xảy ra ở khu đô thị mới Hưng Phú (lô 49).

Dự án này đã triển khai 17 năm, nhưng đến nay, người dân mua nhà đất trong dự án vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ). Hiện có khoảng hơn 200 sổ đỏ đã bị chủ đầu tư là Công ty 8 đem thế chấp cho ngân hàng, và khoảng 1.000 lô nền chưa được làm sổ đỏ.

Vừa qua, người dân nhận được thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ của Công ty 8 tại Agribank, chi nhánh TPHCM. Trong đó, tài sản bảo đảm khoản nợ là các bất động sản tại lô số 49, bao gồm cả nhà, đất của người dân, khiến bà con vô cùng hoang mang, vì có nguy cơ mất trắng tài sản trong giao dịch bán nợ này.

Cử tri Đoàn Hòa Minh nêu bức xúc về việc hàng trăm hộ dân bị doanh nghiệp cầm sổ đỏ
Cử tri Đoàn Hòa Minh nêu bức xúc về việc hàng trăm hộ dân bị doanh nghiệp cầm sổ đỏ. Ảnh: H.Thơ

Bức xúc, người dân đã tập trung tại văn phòng Công ty 8 yêu cầu dừng đấu giá. Tuy nhiên, buổi đấu giá lần thứ nhất vẫn diễn ra, nhưng không có ai trúng giá.

Công ty 8 và Ngân hàng sau đó tổ chức họp khách hàng có sự chứng kiến của UBND TP.Cần Thơ đưa vào Quy chế đấu giá 4 điều. Trong đó, nhấn mạnh việc người trúng thầu phải giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm, thực hiện nghĩa vụ lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất cho khách hàng; không phát mãi tài sản nhà và đất mà khách hàng đã mua…

Tuy nhiên, phía ngân hàng đã không chấp nhận đề xuất người dân, và cho rằng: “Người mua không thừa hưởng nghĩa vụ của Công ty 8 và phía ngân hàng cũng không có trách nhiệm, do đó không thể đưa cam kết đó vào quy chế đấu giá bán nợ”.

“Chúng tôi vô cùng thất vọng và tuyệt vọng vì đã kiến nghị, kêu cứu việc Công ty 8 không trả sổ đỏ nhà đất cho dân từ rất lâu, rất nhiều lần tới rất nhiều cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết”, ông Minh nói.

Ông Lê Quang Mạnh – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trả lời cử tri về việc bị Cty 8 cầm sổ đỏ cho ngân hàng
Ông Lê Quang Mạnh – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trả lời cử tri về việc bị Công ty 8 cầm sổ đỏ cho ngân hàng. Ảnh: H.Thơ

Ông Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: Trong vụ việc của Công ty 8, chính quyền rất quan tâm, và làm mọi cách để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho dân, và cả doanh nghiệp. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, đã kiên trì làm việc với công ty và phía ngân hàng để rút ra sổ đỏ cho dân. Khu đô thị Hung Phú có tổng số 743 sổ đỏ được cấp. Công ty 8 đã chuyển 520 sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân, còn lại 223 giấy mang đi thế chấp ngân hàng. Qua các buổi làm việc, đã có thêm 118 sổ đỏ được lấy ra, còn lại 105 sổ đỏ đang tiếp tục làm việc, yêu cầu Công ty 8 phải rút ra cho dân.

Đối với việc đấu giá nợ của Công ty 8, thành phố đã làm việc và yêu cầu các bên có liên quan phải xây dựng một quy chế thật rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của mọi phía.

“Thành phố đã chỉ đạo công an theo sát diễn biến, tất cả những vấn đề có thể xảy ra. Hiện nay, ngoài Agribank, Công ty 8 còn cầm sổ đỏ ở nhiều ngân hàng khác. Nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự, công an sẽ vào cuộc điều tra. Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải làm sao đảm bảo lợi ích cho bà con” - ông Mạnh cho biết thêm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh vấn đề liên quan đến Công ty 8 đã được nghe người dân kiến nghị rất nhiều lần; và đây là vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của TP.Cần Thơ.

“Người dân đang bức xúc, tôi mong TP.Cần Thơ chỉ đạo, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của dân. Việc giải quyết cần có thời gian, nhưng phải ưu tiên giải quyết quyền lợi cho người dân trước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Không thể bắt người lao động đổ thêm mồ hôi cho sản xuất

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh rằng, trong xu hướng hội nhập thế giới, các doanh nghiệp phải bỏ tiền đầu tư cơ sở sản xuất, chứ không phải bắt người lao động đổ thêm mồ hôi thông qua việc tăng giờ làm thêm…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch Lào

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam trước sau như một nguyện làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Lào

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm nội bộ Lào từ ngày 26 đến ngày 29.9.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Chủ tịch Quốc hội: Không thể bắt người lao động đổ thêm mồ hôi cho sản xuất

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh rằng, trong xu hướng hội nhập thế giới, các doanh nghiệp phải bỏ tiền đầu tư cơ sở sản xuất, chứ không phải bắt người lao động đổ thêm mồ hôi thông qua việc tăng giờ làm thêm…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch Lào

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam trước sau như một nguyện làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Lào

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm nội bộ Lào từ ngày 26 đến ngày 29.9.