Cử tri muốn Bộ GDĐT làm rõ quy định cho học sinh dùng điện thoại trong lớp

Phạm Đông |

Theo ông Dương Thanh Bình - Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thông qua việc giám sát, nhiều cử tri đã bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ quy định về việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết

Chiều 15.3, tại phiên họp 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đã có báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, thông qua 1.050 cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có 1.904 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay có 1.810 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 95%.

Đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 58/58 kiến nghị, đạt 100%. Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tiếp nhận 1.804 kiến nghị của cử tri, đã giải quyết, trả lời 1.713 kiến nghị, đạt 95%.

Thanh tra Chính phủ đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 130 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Những băn khoăn của cử tri

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế. Vẫn còn một số quy định của pháp luật chưa thống nhất; có quy định còn chưa phù hợp với thực tế, nhiều ý kiến cử tri không đồng tình.

Ông Bình lấy ví dụ về việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học tại Thông tư số 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua giám sát cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho giáo viên quyền quyết định việc cho phép hoặc không cho phép học sinh sử dụng điện thoại. Như vậy, sẽ xảy ra tình trạng cùng một môn học, cùng một trường có thể có giáo viên quyết định cho sử dụng điện thoại, có giáo viên không cho sử dụng, điều này sẽ không đảm bảo sự thống nhất về phương thức giảng dạy.

Về vấn đề này, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học như là thiết bị hỗ trợ hoạt động học có được coi là chính sách chung không? Nếu là chính sách chung thì phải áp dụng thống nhất trong cả nước, không thể chỉ giao trách nhiệm quyết định cho giáo viên.

Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung “đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước” tại Thông tư số 200 Bộ Tài chính để phù hợp với quy định tại Nghị định số 97.

Ông Bình lấy ví dụ tiếp về việc cử tri tỉnh Ninh Thuận phản ánh, trong cơn bão số 5 (năm 2020) ở một số tỉnh miền Trung có nhiều cột điện ly tâm dự ứng lực (loại cột điện chịu lực tốt) đã bị gãy đổ. Cử tri đề nghị rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật đối với loại cột điện này.

Tuy nhiên, khi trả lời cử tri, Bộ Công thương không đề cập đến kết quả rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn đối với loại cột điện nêu trên như cử tri đề nghị, trong khi đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh được cử tri hết sức quan tâm. Kiến nghị Bộ Công thương công bố kết quả rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cột điện ly tâm dự ứng lực theo yêu cầu của cử tri.

Về các kiến nghị, ông Dương Thanh Bình đề nghị các cơ quan của Quốc hội tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giám sát những vấn đề mới phát sinh liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, học tập... và những vấn đề bức thiết, nổi cộm được đông đảo cử tri quan tâm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Những đại biểu Quốc hội được bầu phải vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc

Phạm Đông |

Chiều 15.3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Kiện toàn chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ở kỳ họp 11

Phạm Đông |

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là 12 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh chủ chốt như Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại trong thời gian giáo viên cho phép

Thiên Hà |

Bộ GDĐT vừa ban hành hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó có hướng dẫn chi tiết việc cho học sinh sử dụng điện thoại để phục vụ việc học tập.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Những đại biểu Quốc hội được bầu phải vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc

Phạm Đông |

Chiều 15.3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Kiện toàn chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ở kỳ họp 11

Phạm Đông |

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là 12 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh chủ chốt như Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại trong thời gian giáo viên cho phép

Thiên Hà |

Bộ GDĐT vừa ban hành hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó có hướng dẫn chi tiết việc cho học sinh sử dụng điện thoại để phục vụ việc học tập.