Cử tri mong sớm thực hiện gói hỗ trợ cho những người khó khăn, thất nghiệp

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần duy trì, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Sáng 13.7, tại Nhà Quốc hội, phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026).

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, cử tri và nhân dân mong muốn các ĐBQH đại biểu HĐND các cấp sau khi trúng cử cần thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gắn bó với cử tri và nhân dân, trước hết là đối với cử tri nơi mình ứng cử và cử tri nơi công tác, nơi cư trú;...

Theo báo cáo, cử tri và nhân dân mong muốn Chính phủ khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn dân, phấn đấu đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân rất lo lắng về tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, dẫn đến việc một số lượng lớn người lao động bị thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập bấp bênh. Do đó, cử tri và nhân dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm tới đời sống người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đồng thời, cử tri và nhân dân mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, góp phần duy trì, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân đề nghị sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức để họ yên tâm công tác, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, ông Ngô Sách Thực nêu ra nhiều kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó, đề nghị Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, minh bạch thông tin về tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Chính phủ cần quản lý và kiểm soát tất cả các hoạt động mua sắm và phân phối vaccine; quy định rõ việc phân cấp cho địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, mua và sửa dụng vaccine; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, thẩm định chất lượng, nguồn vaccine; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân mong muốn các ngành chức năng sớm có giải pháp chấn chỉnh các hiện tượng quảng cáo sản phẩm sai sự thật, bất chấp hậu quả khôn lường có thể xảy ra trên mạng xã hội, thậm chí là có sự tham gia của một số ít nghệ sĩ, diễn viên và những người có danh tiếng.

Cho ý kiến về báo cáo này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bổ sung thêm những ý kiến, kiến nghị và đánh giá sâu sắc về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV; đánh giá việc kiện toàn nhân sự từ cơ sở cho đến chính quyền các tỉnh, thành phố; công tác phòng chống dịch COVID-19; những khó khăn và sinh kế của người dân, doanh nghiệp...

Đặc biệt, cần có sự đánh giá thêm về gói hỗ trợ 26.000 tỉ vừa được ban hành để hỗ trợ hàng triệu người khó khăn, thất nghiệp do COVID-19. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là gói hỗ trợ được đánh giá kịp thời, khả thi và giảm được nhiều thủ tục. Do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ Việt Nam cần có sự đánh giá, cập nhật thêm về vấn đề này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ 26.000 tỉ: Mức cao nhất 3.710.000 đồng/người

Bảo Hân |

Trong gói hỗ trợ 26.000 tỉ, có các đối tượng được hưởng mức hỗ trợ 3.710.000 đồng. Mức hỗ trợ này được tính toán căn cứ vào đâu?

Gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM giải ngân tới đâu, ai đã nhận tiền hỗ trợ?

MINH QUÂN |

Có gần 54.000 người lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ 81 tỉ đồng từ gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM.

Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị để nhận tiền từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nhằm hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục để người lao động và người sử dụng lao động nhận hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết 68/NQ-CP.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gói hỗ trợ 26.000 tỉ: Mức cao nhất 3.710.000 đồng/người

Bảo Hân |

Trong gói hỗ trợ 26.000 tỉ, có các đối tượng được hưởng mức hỗ trợ 3.710.000 đồng. Mức hỗ trợ này được tính toán căn cứ vào đâu?

Gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM giải ngân tới đâu, ai đã nhận tiền hỗ trợ?

MINH QUÂN |

Có gần 54.000 người lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ 81 tỉ đồng từ gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM.

Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị để nhận tiền từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nhằm hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục để người lao động và người sử dụng lao động nhận hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết 68/NQ-CP.