Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Ông Phạm Viết Hồng Lam (75 tuổi) - cử tri phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - mong muốn, khi các ứng cử viên vận động bầu cử cần thể hiện cam kết của mình bằng những chương trình hành động cụ thể.

Theo ông Lam, chính quyền của ta là chính quyền của dân, do dân và vì dân cho nên vai trò của Quốc hội đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, người dân phải có trách nhiệm rất cao và sáng suốt trong việc bầu ra người đại diện của mình.

Cử tri Phạm Viết Hồng Lam. Ảnh: TG

"Đặc biệt, việc đại biểu giữ chữ tín trước người dân là rất quan trọng và họ phải thể hiện bằng những nỗ lực cùng trách nhiệm của mình. Dù vẫn biết việc thực hiện lời hứa đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng các đại biểu cần thể hiện cao nhất trách nhiệm của mình và cử tri sẽ theo dõi việc thực hiện các lời hứa đó" - ông Lam nói.

Ông Lam hy vọng, những cử tri khác cũng sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí của nhân dân, những người sẽ thể chế hóa đường lối của Đảng, Nhà nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Cử tri Trần Thị Tuyết (72 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du) cho biết, trong khoá XIV, hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và những đại biểu HĐND các cấp trong thành phố rất đáng trân trọng và đáng ghi nhận. Quốc hội đã có nhiều đổi mới trên cả phương diện lập pháp, xây dựng luật, cán bộ đã biết lắng nghe nhân dân.

Cử tri Trần Thị Tuyết tại điểm bầu cử số 4 thuộc phường Nguyễn Du. Ảnh: TG
Cử tri Trần Thị Tuyết tại điểm bầu cử số 4 thuộc phường Nguyễn Du. Ảnh: TG

Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, qua những lá phiếu của mình, bà Tuyết mong muốn những đại biểu Quốc hội và HĐND trúng cử tới đây cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của những người đại biểu dân cử.

"Đại biểu cần nghiên cứu, làm sao để tiếng nói của dân đến được với đại biểu. Đặc biệt, tôi cũng kỳ vọng những đại biểu tới đây sẽ quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động trẻ" - cử tri Trần Thị Tuyết cho hay.

Theo bà Tuyết, Quốc hội sẽ cần chú trọng hơn vào công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho những người trẻ.

Cử tri Trần Thị Tuyết cũng hy vọng, trong nhiệm kỳ mới, lực lượng đại biểu trẻ sẽ phát huy hơn nữa khả năng của mình trên các diễn đàn; mang tiếng nói của tuổi trẻ đến được với các cấp lãnh đạo từ đó có những chính sách, những chương trình hướng nghiệp hiệu quả hơn; góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tình hình mới.

Cử tri bỏ phiếu tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: TG
Cử tri bỏ phiếu tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: TG

Với sự quan tâm ủng hộ của cử tri, các đại biểu trẻ tuổi sẽ đại diện cho thế hệ trẻ của thời đại Hồ Chí Minh thực hiện được ước mơ là cống hiến sức trẻ, trí tuệ để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như lời Bác Hồ đã dạy, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó với lũ quét, ngập úng cục bộ, đảm bảo an toàn cho dân đi bầu cử

Vũ Long |

Từ nay đến ngày 27.5, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to trên diện rộng gây lũ, lũ quét, úng ngập cục bộ cần ứng phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử đầu tiên tại tổ bầu cử 18 Cần Thơ

SỞ HẠ - TẠ QUANG |

Sáng ngày 23.5, ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Cần Thơ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Ứng phó với lũ quét, ngập úng cục bộ, đảm bảo an toàn cho dân đi bầu cử

Vũ Long |

Từ nay đến ngày 27.5, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to trên diện rộng gây lũ, lũ quét, úng ngập cục bộ cần ứng phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử đầu tiên tại tổ bầu cử 18 Cần Thơ

SỞ HẠ - TẠ QUANG |

Sáng ngày 23.5, ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Cần Thơ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.