Cử tri Hà Nội mong Tổng Bí thư quyết tâm quét sạch “giặc nội xâm”

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều cử tri tại Hà Nội mong muốn sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham nhũng được thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Sáng nay (13.5) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, TP. Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 (Ba Đình, Hoàn Kiếm). Đây là buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, các cử tri đã bày tỏ ý kiến với các đại biểu quốc hội trước nhiều vấn đề nóng, vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua. Đặc biệt, vấn đề chống tham nhũng nhận được nhiều ý kiến của cử tri.

Mở đầu, cử tri Trần Viết Hoàn (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) bày tỏ sự vui mừng khi thông điệp không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng thời gian qua được thực hiện một cách rõ nét. Nhiều trường hợp là quan chức cấp cao có những biểu hiện vi phạm tham nhũng, lợi ích nhóm, vơ vét đục khoét ngân sách, làm giàu bất chính, làm thất thoát tài sản nhà nước…, trong đó có cả những vị quan chức cấp cao, bị xử lý.

“Nhân dân nức lòng khi được nghe lời Tổng Bí thư nói “ai nhụt chí thì đứng sang một bên để cho người khác làm”, đi liền với lời nói là việc làm, quyết tâm của Tổng Bí thư nên mới đưa được ra xử lý hàng loạt các vụ án lớn”, việc này đã lấy được niềm tin cho nhân dân” -  cử tri Trần Viết Hoàn nhấn mạnh.

Cử tri Trần Viết Hoàn phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh T.Q
Cử tri Trần Viết Hoàn phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh T.Q

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ sự băn khoăn khi có những vụ xử lý cán bộ phải qua một thời gian dài mới thực hiện được.

“Có những trường hợp vi phạm diễn ra từ năm 2009, 2010, có vụ diễn ra từ 2003 như Phan Thị Mỹ Thanh nhưng đến nay mới bị xử lý thì không rõ nguyên nhân vì sao? Rồi tội phạm vi phạm rất nghiêm trọng nhưng những con người vi phạm đó vẫn thăng tiến, thậm chí thăng tiến cao về quyền lực, điển hình như Đinh La Thăng và một vài vị tướng Công an”, cử tri phường Vĩnh Phúc băn khoăn.

Ông Trần Viết Hoàn cho rằng, tham nhũng là giặc nội xâm, sự tàn phá ghê sợ của nó là làm dân mất lòng tin vào Đảng, vào chế độ, dẫn đến nguy cơ mất đảng, mất nước.

“Dân mong Đảng, Nhà nước quyết tâm quét sạch nó đi như đã quét sạch giặc ngoại xâm”, cử tri nói, “hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân và nhiều tài sản khác đã bị giặc tham nhũng vơ vét, mong Đảng, Nhà nước lấy lại để chăm lo đời sống cho dân, chứ đừng bắt dân đóng thuế tài sản mà ngành thuế đang có ý định, để nâng lương cho cán bộ, công chức nhà nước và người lao động, giải quyết cho người lao động cấp xã, cấp phường không phải chịu cảnh lương bèo bọt như 1- 2 triệu đồng/tháng, để tăng bù cho quỹ BHXH và như vậy không phải lo vỡ quỹ này…”

Còn cử tri Nguyễn Thị Bích Hợp (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) cũng cho hay, cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng của Trung ương, nạn phá rừng, tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, phòng cháy, chữa cháy…

“Theo đó, rất mong Quốc hội, ĐBQH tiếp tục giám sát cán bộ liên quan đến tài chính để họ không có cơ hội tham nhũng” – cử tri Nguyễn Thị Bích Hợp nói.

Đồng quan điểm trên, cử tri Nguyễn Đức Mạnh (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) bày tỏ: “Nhân dân mong đợi Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) giải quyết được tài sản bất minh, thu hồi được tài sản tham nhũng. Sửa đổi luật này để cán bộ không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng”.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Biệt phủ thiếu minh bạch đang thách thức công luận!

LÊ THANH PHONG |

Báo chí đưa tin tức, hình ảnh về căn biệt thự của ông Phạm Văn Công - cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa - được xây cất trái phép. Xây trái phép mà rộng 5.000m2, trong đó có sân chơi, bể bơi, hòn non bộ.

Không khí mới trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng

TRỊNH XUÂN |

Ngày 3.5, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4.2018. Nhìn lại 1/3 chặng đường đầu tiên của năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương với việc ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc công việc được giao, bởi “không đôn đốc, tổ chức thực hiện nghiêm túc thường xuyên thì không thể thành công”.

Dân đã tin chống tham nhũng không có vùng cấm

LÊ THANH PHONG |

Những vụ khởi tố, bắt giam, xử lý nguyên cán bộ lãnh đạo, trong đó có cả nguyên cán bộ ngành công an gần đây nhắc nhớ lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng ngày 31.7.2017: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu”.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Biệt phủ thiếu minh bạch đang thách thức công luận!

LÊ THANH PHONG |

Báo chí đưa tin tức, hình ảnh về căn biệt thự của ông Phạm Văn Công - cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa - được xây cất trái phép. Xây trái phép mà rộng 5.000m2, trong đó có sân chơi, bể bơi, hòn non bộ.

Không khí mới trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng

TRỊNH XUÂN |

Ngày 3.5, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4.2018. Nhìn lại 1/3 chặng đường đầu tiên của năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương với việc ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc công việc được giao, bởi “không đôn đốc, tổ chức thực hiện nghiêm túc thường xuyên thì không thể thành công”.

Dân đã tin chống tham nhũng không có vùng cấm

LÊ THANH PHONG |

Những vụ khởi tố, bắt giam, xử lý nguyên cán bộ lãnh đạo, trong đó có cả nguyên cán bộ ngành công an gần đây nhắc nhớ lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng ngày 31.7.2017: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu”.