Ngày 10.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Châu Thành và Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang).
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên ĐBQH đã lắng nghe hơn 16 ý kiến liên quan đến các vấn đề an ninh biên giới, giáo dục, tiêu thụ hàng hóa nông sản, việc làm, đầu tư hạ tầng giao thông... đã được các cử tri gửi đến các ứng cử viên ĐBQH khóa XV.
Cử tri Phan Chí Công (ngụ xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) mong Quốc hội quan tâm để giảm tình trạng thất nghiệp. Cùng vấn đề này, cử tri Lê Thúy Hằng cho biết: Tình trạng học sinh, sinh viên sau khi ra trường chưa có công việc đã là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cử tri mong muốn các ứng cử viên ĐBQH trúng cử quan tâm và phản ánh đến Quốc hội để không lãng phí chất xám từ nguồn nhân lực này.
Cử tri Nguyễn Thanh Tú (ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đề nghị các ĐBQH cần quan tâm đến vấn đề sửa Luật Đất đai vì quy định diện tích tối thiểu tách thửa còn gây khó cho nhân dân.
Cử tri Giao Hữu Duy (ngụ ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho biết: Thực trạng tại vùng ĐBSCL hạ tầng giao thông chưa phát triển, xứng tầm, trong đó có tỉnh Hậu Giang, để liên kết với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, đề xuất với Quốc hội quy hoạch đầu tư mở rộng tuyến Quốc lộ 61 hiện nay đã quá tải, và đầu tư hệ thống thoát nước tuyến Quốc lộ 1A để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như lưu thông hàng hóa được dễ dàng.
Trả lời ý kiến cử tri liên quan đến vấn đề diện tích đất tối thiểu để tách thửa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - cho biết: “Trong thời gian tới sẽ sửa Luật Đất đai. Bộ Chính trị đã cho ý kiến, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ đang tập trung, quyết tâm để sửa Luật Đất đai vào cuối năm nay”.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhận định: Kết cấu đầu tư hạ tầng giao thông ở vùng ĐBSCL chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ. Trung ương rất quan tâm đến vấn đề này để đầu tư hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết: Nghị quyết 120 về việc phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu của Chính phủ là hướng đi cho vùng ĐBSCL, nhưng cơ chế này chưa cụ thể. Trong thời gian tới, sẽ kiến nghị tới các bộ, ngành cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết để đưa vùng ĐBSCL phát triển.