Cử tri Đắk Lắk mong sớm xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

BẢO TRUNG |

Cử tri Đắk Lắk đang thắc mắc đến khi nào cao tốc Buôn Ma Thuột mới được triển khai xây dựng và dự án trên sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân tỉnh nhà?

Chiều 25.11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri đến từ các xã, phường trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Theo đó, sau 18 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình của kỳ họp.

Nhiều trăn trở, thắc mắc

Ông Phạm Văn Đam (xã Ea Kao) tâm sự: "Ở khu vực tôi đang sống hiện đang có nhiều dự án quy hoạch treo đường giao thông. Vì lý do đó, bà con trong khu vực không thể đi làm sổ đỏ hoặc có muốn sang nhượng hay chuyển đổi mục đích sử dụng cũng đều không xong. Mong chính quyền thành phố sớm đưa ra câu trả lời cho bà con để chúng tôi yên tâm sinh hoạt, sản xuất".

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang (Khánh Hoà) khi nào mới được khởi công xây dựng? Dự án trên mang lại lợi ích như thế nào cho người dân tỉnh Đắk Lắk?- ông Trần Quốc Công (phường Thành Công) đặt câu hỏi.

Một cử tri TP. Buôn Ma Thuột nêu ra thắc mắc, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Một cử tri TP. Buôn Ma Thuột nêu ra thắc mắc, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Một cử tri TP. Buôn Ma Thuột nêu ra thắc mắc, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Một cử tri khác cũng thắc mắc rằng, vai trò của rừng rất quan trọng, bà con tỉnh nhà cũng đang muốn cùng chính quyền chung tay bảo vệ. Hiện, diện tích rừng ở tỉnh nhà còn lại bao nhiêu và kế hoạch trồng rừng năm tới là bao nhiêu héc-ta?

Ngoài ra, rất nhiều cử tri cũng trăn trở về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy sử dụng đất, các dự án thi công chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng và cơ chế tạo điều kiện cho bà con nông dân vay vốn phát triển sản xuất các cây trồng chủ lực ở địa phương...

Tiếp thu, giải đáp thắc mắc của cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, chính quyền UBND TP.Buôn Ma Thuột, các sở, ban ngành đã dành một lượng lớn thời gian giải đáp rõ những thắc mắc của cử tri.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường nhấn mạnh rằng: ĐBQH tỉnh nhà nghiêm túc lắng nghe tiếp nhận các ý kiến cử tri và sẽ chuyển lại cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm cho người dân, đúng theo quy định của pháp luật.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường trực tiếp giải đáp một số thắc mắc của cử tri TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường trực tiếp giải đáp một số thắc mắc của cử tri TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung

"Riêng đối với tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang là dự án rất quan trọng, đem lại nhiều lợi tích về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh nhà. Kế hoạch xây đường cao tốc này đã được đưa vào Kết luận 67 của Bộ Chính trị, rút ngắn quãng đường đi từ Đắk Lắk về Nha Trang từ gần 200km xuống chỉ còn 105km. Cần nhấn mạnh rằng, một khi Bộ Chính trị đã có kết luận thì các đơn vị liên quan phải thực hiện. Thực tế, tuyến đường này đã được đưa vào quy hoạch xây dựng cao tốc giai đoạn 2021-2025. Nếu có con đường này sẽ đẩy mạnh giao thương hàng hoá, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, khi hoành thiện tuyến đường trên sẽ giúp thúc đẩy du lịch tỉnh nhà, đưa nền kinh tế địa phương tăng trưởng trong thời gian đến. Tỉnh đang bàn bạc, tính đến phương án triển khai xây cao tốc theo phương thức Đối tác thông tư (hợp đồng PPP) sẽ khả thi hơn. Tuy vậy, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 20.000 tỉ đồng, các bên liên quan cần phải tính toán, lên kế hoạch kỹ lưỡng", Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho hay.

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Đắk Lắk tiếp tục nhấn mạnh: Việc quản lý bảo vệ, phát triển rừng là vấn đề rất quan trọng, Bộ Chính trị đã yêu cầu tỉnh cần tăng độ che phủ rừng từ 38% lên 42%. Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đã quyết liệt đề nghị ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành quy định rõ ràng về việc truy cứu trách nhiệm của chủ rừng, tập thể cá nhân liên quan một khi để mất rừng nhưng cần phải xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Tư Pháp trước khi triển khai.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đắk Lắk cần khai thác hiệu quả điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Chiều 22.11, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời Sêrêpok 1 và Quang Minh (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk góp phần xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia bền vững

Bảo Trung |

Ngày 20.11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2020”. Sự kiện nhằm thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh mới, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên toàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Đắk Lắk: Cụ thể hoá ý tưởng khởi nghiệp của các doanh nghiệp

BẢO TRUNG |

Ngày 18.10, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, từ ngày 20.11 đến 21.11 sẽ tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk và Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020" nhằm thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh mới, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên toàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đắk Lắk cần khai thác hiệu quả điện mặt trời

BẢO TRUNG |

Chiều 22.11, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời Sêrêpok 1 và Quang Minh (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk góp phần xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia bền vững

Bảo Trung |

Ngày 20.11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2020”. Sự kiện nhằm thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh mới, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên toàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Đắk Lắk: Cụ thể hoá ý tưởng khởi nghiệp của các doanh nghiệp

BẢO TRUNG |

Ngày 18.10, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, từ ngày 20.11 đến 21.11 sẽ tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk và Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020" nhằm thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh mới, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên toàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên.