Cử tri bất bình vụ nâng giá kit xét nghiệm Việt Á, thao túng chứng khoán

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường; Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; an sinh xã hội nhưng bày tỏ bất bình với các vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á, vụ thao túng thị trường chứng khoán

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,5%

Sáng 8.5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (khóa IX) nhằm cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, việc phân cấp, phân quyền để đẩy mạnh kinh tế tư nhân, về cải cách thủ tục hành chính, cho thấy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quyết tâm, đã có chương trình hành động cũng như ban hành các văn bản cải cách thủ tục hành chính với những yêu cầu, công việc cụ thể.

Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng lên 12,5%. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế sau COVID-19 và quyết tâm của Chính phủ và chính quyền các cấp khi thực hiện việc này cho thấy vấn đề cải cách thủ tục hành chính đã có những bước tiến mới.

Đề cập đến việc giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị xem lại tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Rõ ràng, với việc thúc đẩy nhanh tiến độ của các công trình trọng điểm quốc gia, giải quyết các điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan so với năm 2021 nhưng vẫn chưa phù hợp so với thực tiễn đặt ra.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đề nghị, dự thảo cần phản ánh đậm nét hơn sự lo lắng của cử tri trước những sự việc bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em trong thời gian vừa qua, như vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị mẹ kế bạo hành tại TPHCM; bé gái bị cha dượng xâm hại ở Sơn La...

Bà Hà Thị Nga đề xuất cần kiến nghị bổ sung để Nhà nước có giải pháp hữu hiệu hơn trong phát hiện, phòng ngừa và giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Cụ thể hóa các giải pháp trong luật, nêu ra những hạn chế bất cập của pháp luật hiện hành nói chung cũng như trong việc sửa đổi Luật phòng chống bạo lực gia đình sắp tới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đóng góp ý kiến.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đóng góp ý kiến.

Kiến nghị Lịch sử phải là môn học bắt buộc

Bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường; Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; an sinh xã hội được bảo đảm.

Nhưng cử tri vô cùng bất bình với vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á, đó là điều không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, nhân dân rất bức xúc về việc nhiều cán bộ cấu kết với doanh nghiệp lợi dụng chính sách để làm giàu từ đất đai. Nguồn lực đất đai chưa được sử dụng đúng mục đích, đây là vấn đề lớn cần được xử lý.

"Vụ án thao túng thị trường chứng khoán ở tập đoàn FLC cần được xử lý nghiêm minh, không chấp nhận doanh nghiệp lớn lại làm ăn phi pháp, không để người giàu lại giàu thêm, người nghèo lại thêm nghèo do hành vi làm ăn phi pháp" - bà Liên nói.

Bà Hà Thị Liên cũng bày tỏ to lắng về tình trạng một bộ phận người lao động do khó khăn trước mắt đã thanh toán, rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không bảo đảm đời sống. Đây là một vấn đề nổi lên của xã hội hiện nay. MTTQ cần phối hợp với Bảo hiểm xã hội để tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc này, đồng thời đề nghị Chính phủ có giải pháp để giải quyết.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo gửi đến kỳ họp thứ 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Lịch sử phải là môn học chính thức.

Về vấn đề này, bà Liên cũng đồng tình môn Lịch sử phải là môn học bắt buộc.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại một cách thận trọng việc dạy và học môn Lịch sử và các chương trình giáo dục phổ thông; trong đó có việc đưa môn Lịch sử vào làm môn học bắt buộc và cần phải nhấn mạnh vai trò của môn học Lịch sử trong giáo dục.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công an phát hiện dấu hiệu vi phạm khi CDC Đắk Lắk mua kit test Cty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.5, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 4.2022 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Công an tỉnh đã thông tin một số nội dung liên quan đến việc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk mua kit test Công ty Việt Á hồi năm 2021.

Bắt tạm giam Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hùng để điều tra về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Bộ Công an tìm nhà đầu tư chứng khoán FLC bị thiệt hại

Việt Dũng |

Bộ Công an thông báo tìm nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi thao túng chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết gây ra.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công an phát hiện dấu hiệu vi phạm khi CDC Đắk Lắk mua kit test Cty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.5, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 4.2022 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Công an tỉnh đã thông tin một số nội dung liên quan đến việc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk mua kit test Công ty Việt Á hồi năm 2021.

Bắt tạm giam Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hùng để điều tra về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Bộ Công an tìm nhà đầu tư chứng khoán FLC bị thiệt hại

Việt Dũng |

Bộ Công an thông báo tìm nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi thao túng chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết gây ra.