Cử hành trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh

VƯƠNG TRẦN |

Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được cử hành trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia.

Sáng 15.9, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Hải Nguyễn
Quang cảnh lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Hải Nguyễn

Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, các đoàn đại biểu đã vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính viếng; tham gia đoàn viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn.

Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn.

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh Hải Nguyễn

Tại Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi vào sổ tang: “Với hơn 53 tuổi Đảng, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí là một tấm gương Bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu; người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực; người đồng chí trọn vẹn nghĩa tình; người chỉ huy can trường, mưu trí, dũng cảm, quyết đoán và trưởng thành trong chiến đấu”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến của đồng chí Phùng Quang Thanh.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh Hải Nguyễn

Đoàn viếng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh, do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Đến viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh còn có đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; các đoàn đại biểu quốc tế.

Quang cảnh lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Quang cảnh lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Quang cảnh lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn

Đúng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cử hành trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đọc điếu văn tại Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đọc điếu văn tại Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng ban Lễ tang, đọc Điếu văn nêu bật những công lao, đóng góp, cống hiến của Đại tướng Phùng Quang Thanh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong giờ phút tiễn đưa Đại tướng Phùng Quang Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến Đại tướng Phùng Quang Thanh lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Sau lễ truy điệu, trong nền nhạc “Hồn tử sĩ” trầm buồn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và gia quyến Đại tướng Phùng Quang Thanh xúc động đi quanh linh cữu đồng chí lần cuối, sau đó thực hiện các nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu của đồng chí lên xe tang.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng bên linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Hải Nguyễn
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng bên linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Hải Nguyễn

Linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh được phủ Quốc kỳ trang trọng. Xe tang đưa linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh rời Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), về nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Xe tang đưa linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh rời Nhà Tang lễ Quốc gia. Ảnh Hải Nguyễn
Xe tang đưa linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh rời Nhà Tang lễ Quốc gia. Ảnh Hải Nguyễn

 Lễ An táng Đại tướng Phùng Quang Thanh diễn ra từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh thời gian Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh

VƯƠNG TRẦN |

Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh được điều chỉnh bắt đầu từ 7h đến 11h30 ngày 15.9.2021 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Tổ chức nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước với Đại tướng Phùng Quang Thanh

Vương Trần |

Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần

TTXVN |

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 03 giờ 45 phút, ngày 11.9.2021 tại nhà riêng số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều chỉnh thời gian Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh

VƯƠNG TRẦN |

Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh được điều chỉnh bắt đầu từ 7h đến 11h30 ngày 15.9.2021 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Tổ chức nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước với Đại tướng Phùng Quang Thanh

Vương Trần |

Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần

TTXVN |

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 03 giờ 45 phút, ngày 11.9.2021 tại nhà riêng số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.