Cty Cường Hưng của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai từng được ưu ái ra sao?

MINH CHÂU |

Công ty TNHH Cường Hưng do ông Đỗ Tịnh là người đại diện theo pháp luật. Ông Đỗ Tịnh là chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó bí thư Đồng Nai. Công ty này từng đã nhận được nhiều “ưu ái” trong các lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bến thuỷ, vật liệu xây dựng từ các “chữ ký” của bà Thanh khi bà còn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng ở Đồng Nai.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2010, Công ty TNHH Cường Hưng có cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường thủy… và sau đó công ty này “phất” lên nhanh chóng với nhiều dự án lớn nhỏ nhờ sự "ưu ái" của bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Từ ngày 27.6.2017 đến ngày 30.6.2017, Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh, thời điểm đó đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai với hình thức kỷ luật cảnh cáo do vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Cụ thể, trong thời gian giữ cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Bí thư Huyện ủy huyện Nhơn Trạch, bà Thanh đã tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng là cổ đông sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Thanh đã ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ ở xã Phước Tân (nay là phường Phước Tân, TP.Biên Hoà). Việc này vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thời gian từ tháng 6.2011 đến tháng 9.2014), bà Thanh đã ký một số quyết định của UBND tỉnh thể hiện sự “ưu ái”, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của gia đình thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực bà phụ trách, trong đó có dự án không thuộc lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách.

Cụ thể, bà Phan Thị Mỹ Thanh trong thời kỳ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, không được phân công phụ trách lĩnh vực giao thông - vận tải nhưng đã ký các văn bản cho phép Công ty TNHH Cường Hưng được kinh doanh bến thủy nội địa, mặt bằng và vật liệu xây dựng, gia hạn hoạt động bến thủy nội địa, mang lại lợi ích cho công ty gia đình bà Thanh, các công ty khác trên địa bàn thực hiện các dự án tương tự không được hưởng lợi. Việc này vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Trước sai phạm này, UBND tỉnh Đồng Nai đã phải quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh bến thủy nội địa của Công ty TNHH Cường Hưng.

Từ kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chấp nhận đơn xin thôi Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh vào tháng 5.2018.

Chiều 9.6, Toà án Nhân dân TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên buộc Công ty TNHH Cường Hưng phải trả cho Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (gọi tắt là Donacoop) cả tiền gốc lẫn lãi 421 tỉ đồng.

Theo Hội đồng xét xử, vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng hỗ trợ vốn”, bị đơn là Công ty TNHH Cường Hưng đã vi phạm hợp đồng hỗ trợ vốn của nguyên đơn là Donacoop.

Công ty Cường Hưng khi hết hạn hỗ trợ vốn, có cam kết trả nợ nhưng không thực hiện là vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tòa tuyên buộc Công ty TNHH Cường Hưng phải trả nợ tổng cộng cho Donacoop hơn 421 tỉ đồng (bao gồm hơn 261 tỉ đồng tiền nợ gốc và hơn 159 tỉ đồng tiền lãi). Ngoài ra, công ty còn chịu tiền lãi 10% cho số tiền nợ gốc hơn 261 tỉ đồng cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai bị toà buộc trả nợ 421 tỉ đồng

MINH CHÂU |

Toà án Nhân dân TP. Biên Hoà, Đồng Nai đã tuyên buộc công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - bà Phan Thị Mỹ Thanh - phải trả cho Donacoop số tiền 421 tỉ đồng, cả tiền gốc lẫn lãi.

Sao không mạnh tay trấn áp như Đồng Nai, Thái Bình?

Huân Cao - Anh Tú |

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều băng nhóm giang hồ có tổ chức và quy mô sẵn sàng thanh toán lẫn nhau vì mâu thuẫn. Vụ hàng trăm người lao vào đập phá tại quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân vừa qua, đã khiến người dân càng thêm hoang mang và lo lắng. Điều này khiến dư luận đặt vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu công an TP.Hồ Chí Minh và địa bàn, đồng thời so sánh với các giải pháp lập lại tình hình an ninh trật tự ở các tỉnh Đồng Nai, Thái Bình khi có tân giám đốc công an.

Tín dụng đen Đồng Nai: Vay 20 triệu đồng trả 100 triệu đồng vẫn chưa hết nợ

MINH CHÂU |

Chị N, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai vay tiền của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 260.000 đồng/ngày. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ, còn bị Thiết đe doạ đập phá nhà cửa, bắt cóc con cái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai bị toà buộc trả nợ 421 tỉ đồng

MINH CHÂU |

Toà án Nhân dân TP. Biên Hoà, Đồng Nai đã tuyên buộc công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - bà Phan Thị Mỹ Thanh - phải trả cho Donacoop số tiền 421 tỉ đồng, cả tiền gốc lẫn lãi.

Sao không mạnh tay trấn áp như Đồng Nai, Thái Bình?

Huân Cao - Anh Tú |

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều băng nhóm giang hồ có tổ chức và quy mô sẵn sàng thanh toán lẫn nhau vì mâu thuẫn. Vụ hàng trăm người lao vào đập phá tại quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân vừa qua, đã khiến người dân càng thêm hoang mang và lo lắng. Điều này khiến dư luận đặt vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu công an TP.Hồ Chí Minh và địa bàn, đồng thời so sánh với các giải pháp lập lại tình hình an ninh trật tự ở các tỉnh Đồng Nai, Thái Bình khi có tân giám đốc công an.

Tín dụng đen Đồng Nai: Vay 20 triệu đồng trả 100 triệu đồng vẫn chưa hết nợ

MINH CHÂU |

Chị N, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai vay tiền của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 260.000 đồng/ngày. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ, còn bị Thiết đe doạ đập phá nhà cửa, bắt cóc con cái.