Công tác Tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế

Nam Dương - Ngọc Tiến |

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương, đã nhấn mạnh như thế khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sáng 25.12.

Sau khi biểu dương những thành tích nổi bật cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế của ngành tuyên giáo trong năm 2017, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, công tác Tuyên giáo năm 2018 phải tiếp tục đổi mới toàn diện, triệt để hoạt động tuyên truyền, lý luận chính trị, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết Hội nghị Trung ương cho phù hợp với từng đối tượng, đúng với quy luật biện chứng của con đường nhận thức, bảo đảm chất lượng, tránh sáo rỗng, xói mòn xa rồi thực tế.

Đẩy mạnh quá trình tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường chấn chỉnh, hoạt động của báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, định hướng giá trị sống phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Có những sáng kiến tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm chủ quyền không gian, an ninh mạng trên lãnh thổ Việt Nam, chủ động thông tin tích cực trên mạng internet, mạng xã hội để góp phần tác động vào công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chủ trì phối hợp với các ngành thẩm định các phương án, biện pháp cụ thể, sát tình hình thực tế, xây dựng các lực lượng sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững mối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin vào sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân và Đảng.

“Đấu tranh trên Internet, mạng xã hội là cực kỳ phức tạp, không chỉ nước ta mà nhiều nước cũng đang đứng trên thách thức của vấn đề này. Các địa phương cũng có những kinh nghiệm, trung ương vừa qua đã triển khai một số biện pháp. Vấn đề là chúng ta có quyết tâm không? Có quan tâm, đầu tư cho công tác này không? Chúng ta phải thảo luận để nâng cao quyết tâm trong hoạt động này vì đây thực sự là một thách thức”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đề cập đến yêu cầu đối với người làm công tác tuyên giáo, đồng chí Trần Quốc Vượng nói: “Bối cảnh mới đòi hỏi lực lượng làm công tác tuyên giáo không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có hiểu biết nhiều lĩnh vực, để có khả năng thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có lý giải thuyết phục các vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra”.

Nam Dương - Ngọc Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Nam Dương |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TPHCM sáng 25.12. 

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

BTS |

Chiều 6.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với đồng chí Thuận Hữu (Nguyễn Hữu Thuận), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết

B.T.S |

Ngày 29 - 30.11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Nam Dương |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TPHCM sáng 25.12. 

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

BTS |

Chiều 6.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với đồng chí Thuận Hữu (Nguyễn Hữu Thuận), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết

B.T.S |

Ngày 29 - 30.11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị.