Công tác mặt trận năm 2021: Phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu

Khánh An |

Phòng, chống dịch COVID-19 được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nội dung chương trình triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021.

Sáng 2.3, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2021, với sự tham dự của gần 2.300 cán bộ mặt trận trong toàn quốc.

Ông Trần Thanh Mẫn – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Các điểm cầu tham gia hội nghị trực tuyến. Ảnh: Khánh An

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2020 với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ mặt trận, các nội dung, nhiệm vụ, chương trình đề ra đã được thống nhất phối hợp hành động. Bên cạnh đó là kịp thời thực hiện hiệu quả những vấn đề phát sinh do dịch COVID-19.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh An

Ông Trần Thanh Mẫn đặc biệt nhấn mạnh: Năm 2021 còn 10 tháng nữa. Đây là thời gian vừa phải lo phòng, chống dịch, vừa phải lo phát triển kinh tế xã hội và đưa Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc đi vào đời sống. Trong bối cảnh chung của đất nước, cùng phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trình bày các nội dung triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021, ông Hầu A Lềnh nhận định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Ông Hầu A Lềnh trình bày quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021. Ảnh: Khánh An

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021 được xác định gồm:

Tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hoà bình.

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và nhất trí cao với nội dung công tác đã nêu.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ trên 325 tỉ đồng tới đồng bào vùng lũ

Theo Mattran.org |

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương là trên 350 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận đã phân bổ trên 325 tỷ đồng đến bà con các tỉnh vùng lũ.

Mặt trận trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ trên 325 tỉ đồng tới đồng bào vùng lũ

Theo Mattran.org |

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương là trên 350 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận đã phân bổ trên 325 tỷ đồng đến bà con các tỉnh vùng lũ.

Mặt trận trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020).