Công tác khoa giáo phải xác định tinh thần đi trước trong thông tin

Vương Trần |

Sáng 18.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo của Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tham dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành khoa giáo; Thành ủy Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Công tác khoa giáo của Đảng 6 tháng đầu năm đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Trong thời gian tới công tác khoa giáo của Đảng cần tập trung vào  4 vấn đề sau:

Một là, tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác khoa giáo, tập trung vào những văn bản mới được ban hành trong 6 tháng đầu năm.

Hai là, đi trước mở đường trong thông tin để không chạy theo, đi nói lại những vấn đề đã xảy ra. Cơ chế thông tin của ta rất tốt, nhưng cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành để làm tốt công tác tuyên truyền.

Ba là, phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề phát sinh. Có tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn nhìn thẳng vào vấn đề để phối hợp xử lý giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm mà dư luận quan tâm.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện các văn bản, chỉ thị để bổ sung vào dự thảo Văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Song song với vấn đề đầu tư phát triển kinh tế nhưng cũng cần quan tâm đến lĩnh vực xã hội.

Tiến hành đánh giá về công tác xã hội hóa và thực hiện tự chủ để báo cáo Thường trực Ban Bí thư: Công tác xã hội hóa trong giáo dục, đào tạo, nhất là chính sách tự chủ ở tất cả các cấp học. Công tác xã hội hóa, chính sách tự chủ của các bệnh viện công lập và khoa học công nghệ.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, các địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác khoa giáo; chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo, tập trung vào những vấn đề gây bức xúc xã hội hiện nay trong giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ trẻ em; bảo vệ môi trường…

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm

Vương Trần |

Trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo đã đạt được một số kết quả trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ trẻ em; bảo vệ môi trường...

Xuất hiện hacker tấn công mạng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long thông tin, trong gần 1 tháng đưa vào sử dụng mạng thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET) đã xuất hiện một số vụ hacker tấn công. Tuy nhiên, các đơn vị vận hành đều bảo vệ được.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 25.6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Tại đây, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trực tiếp trả lời nhiều ý kiến của cử tri TP.Biên Hòa.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm

Vương Trần |

Trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo đã đạt được một số kết quả trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ trẻ em; bảo vệ môi trường...

Xuất hiện hacker tấn công mạng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long thông tin, trong gần 1 tháng đưa vào sử dụng mạng thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET) đã xuất hiện một số vụ hacker tấn công. Tuy nhiên, các đơn vị vận hành đều bảo vệ được.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 25.6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Tại đây, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trực tiếp trả lời nhiều ý kiến của cử tri TP.Biên Hòa.