Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được cử tri đánh giá cao

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cử tri, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng

Trong phiên làm việc của Quốc hội vào sáng 21.10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Trong báo cáo tổng hợp ý kiến, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết cử tri, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thời gian qua; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao

Cử tri phấn khởi, tin tưởng và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, "không có vùng cấm", đạt được những kết quả đáng ghi nhận…

Tuy vậy, cử tri cũng cho rằng công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng chưa kịp thời, việc xử lý tham nhũng ở một số nơi chuyển biến chưa mạnh, nhất là ở địa phương, cơ sở; "tham nhũng vặt" chưa được ngăn chặn có hiệu quả; còn để xảy ra tình trạng người vi phạm trốn ra nước ngoài trước khi áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Bên cạnh đó, cử tri cũng còn băn khoăn, lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. Mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh gây nguy hại đến sức khỏe nhân dân.

Người đứng đầu đã bớt "né" dân

Cũng trong sáng 21.10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

 
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quochoi.vn

Đánh giá kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy trong hơn 3 tháng qua (kể từ khi kỳ họp thứ 7 kết thúc) các bộ, ngành đã rất tích cực tập trung chỉ đạo giải quyết, trả lời một khối lượng rất lớn  2.224 kiến nghị của cử tri trên toàn quốc gửi tới kỳ họp, trong đó đã trả lời nhanh chóng, đầy đủ, đúng thời hạn với số lượng lớn kiến nghị của cử tri, nổi bật là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (147/147KN), Bộ Công thương...

Báo cáo cũng cho thấy các bộ trưởng đã quan tâm, chú trọng đến công tác tiếp công dân, đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ. Tình trạng người đứng đầu "né" dân có đỡ hơn so với năm trước, nhưng ở cấp xã, tỉ lệ bình quân chủ tịch UBND tiếp định kỳ chỉ đạt 49%.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, trên cơ sở kết quả giám sát, đề nghị các đại biểu tăng cường khai thác các văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành để có thể giải đáp, thông tin ngay tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã nêu và gửi kết quả giải quyết tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước tháng 4.2020 để kịp báo cáo cử tri tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5.2020.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019

C.Nguyên - Đ.Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng trước khi rời cương vị bộ trưởng

Nhóm PV |

Bên hành lang kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chia sẻ trải lòng trước thời điểm chuẩn bị rời cương vị Bộ trưởng Y tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019

C.Nguyên - Đ.Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng trước khi rời cương vị bộ trưởng

Nhóm PV |

Bên hành lang kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chia sẻ trải lòng trước thời điểm chuẩn bị rời cương vị Bộ trưởng Y tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.