Công sở Hà Nội luân phiên 50% nhân sự làm việc thế nào để phòng chống dịch?

Phạm Đông |

Để phục vụ nhân dân và thực hiện công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các UBND phường tại Hà Nội đã bố trí mỗi vị trí làm việc chỉ có 1 nhân sự để giải quyết công việc.

Mỗi vị trí chỉ 1 nhân sự làm việc

Ngày 20.7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá 50%.

Theo ghi nhận của Lao Động trong hai ngày qua, một số phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) như Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo… vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Khi đến làm việc, tất cả công dân, cán bộ, nhân viên đều phải quét mã QR để quản lý thông tin người ra - vào cơ quan.

Phường Tràng Tiền bố trí người đi làm luân phiên tại công sở phù hợp với việc phòng chống dịch.
Phường Tràng Tiền bố trí người đi làm luân phiên tại công sở phù hợp với việc phòng chống dịch.

Bà Lê Phương Hoàng Yến, Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cho biết, thực hiện Công điện số 15/CĐ-CTUBND thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Chính phủ, phường đã linh hoạt bố trí nhân sự các vị trí làm việc phù hợp với tình hình của dịch bệnh. Theo đó, mỗi vị trí việc làm tại đơn vị chỉ bố trí 1 người làm việc thường trực tại cơ quan. Với những nhân sự còn lại sẽ luân phiên làm việc, làm việc online cho phù hợp và kiểm tra việc chấp hành công tác phòng chống dịch của người dân trên địa bàn.

Theo bà Yến, phường chỉ cố định bộ phận thường trực lãnh đạo, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo công việc. Với nhân sự thực hiện việc chi trả lương hưu, tiền quà của Chủ tịch nước, Thành phố và của quận Hoàn Kiếm cho các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27.7) cũng được chia ca, bố trí giờ cho phù hợp. Còn với người dân đến nhận tiền cũng được giãn cách theo khung giờ và tuân thủ việc phòng dịch theo quy định.

Việc chi trả tiền cho các đối tượng chính sách được thực hiện theo các khung giờ để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Việc chi trả tiền cho các đối tượng chính sách được thực hiện theo các khung giờ để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bà Yến cũng nhấn mạnh, do số lượng nhân sự của phường không nhiều, chỉ có 12 người nên sự giãn cách giữa các bộ phận luôn được đảm bảo. Không có vị trí làm việc nào có 2 người để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại phường cũng tạm dừng hoạt động tiếp công dân theo chỉ đạo của cấp trên.

Việc bố trí 50% nhân sự sẽ gặp nhiều khó khăn

Bà Phùng Phương Thảo - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, toàn bộ nhân dân đến trụ sở cơ quan công quyền phải đảm bảo nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Hiện tại cán bộ phường chủ yếu tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân và thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Do các lực lượng vừa thực hiện việc phục vụ nhân dân, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch nên phải bố trí nhân sự cho hợp lý.

Người ra vào cơ quan công sở đều phải đo thân nhiệt theo quy định.
Người ra vào cơ quan công sở đều phải đo thân nhiệt theo quy định.

“Phường có tất cả 15 nhân sự bao gồm cả lãnh đạo nên mỗi vị trí hiện nay chỉ có một người làm. Ở bộ phận một cửa, chỉ có một cán bộ để tiếp nhận thủ tục hồ sơ hành chính. Riêng ở bộ phận công chức tư pháp thì có 2 người làm nhưng sẽ làm công việc khác nhau. Do đó, việc bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá 50% gặp rất nhiều khó khăn” – bà Thảo thông tin.

Mỗi vị trí việc làm tại phường Trần Hưng Đạo chỉ bố trí 1 nhân sự để giải quyết công việc.
Mỗi vị trí việc làm tại phường Trần Hưng Đạo chỉ bố trí 1 nhân sự để giải quyết công việc.
Mỗi vị trí việc làm tại phường Trần Hưng Đạo chỉ bố trí 1 nhân sự để giải quyết công việc.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm (Long Biên) cho biết, kể từ ngày bùng phát dịch bệnh phường vẫn tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh như bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, yêu cầu người dân tới làm việc phải đeo khẩu trang và sử dụng mã QR Code tiến hành khai báo y tế.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc Công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết và yêu cầu các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường kí cam kết đảm bảo an toàn phòng dịch. Đến nay, phường đã tiến hành xử phạt được 46 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 71 triệu đồng.

Người dân quét mã QR khi ra vào cơ quan phường.
Người dân quét mã QR khi ra vào cơ quan phường.
Bộ phận một cửa tại phường Ngọc Lâm.
Bộ phận một cửa tại phường Ngọc Lâm.

Ngoài ra, việc xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến để hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp phù hợp với việc phòng chống dịch COVID-19 cũng đang gặp đôi chút khó khăn. Bởi tại phường hiện nay chỉ có 12 cán bộ công chức mà khối lượng công việc thời điểm hiện tại thì tương đối nhiều.

Phường cố gắng bố trí mỗi phòng ban có 1 người tới phường trực để giải quyết công việc. Đối với bộ phận 1 cửa vẫn bố trí đủ 2 công trực phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân có nhu cầu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội có các kịch bản cao hơn trong phòng chống dịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Nội ưu tiên số 1 cho nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay, quyết tâm bảo vệ Thủ đô không bị diễn biến xấu về dịch. Đồng thời Hà Nội cần có các kịch bản cao hơn trong phòng chống dịch.

Hà Nội lên 2 kịch bản, đảm bảo tăng trưởng kinh tế từ 6,5-7% cả năm 2021

Vương Trần |

Sáng nay (19.7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021.

Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Chờ 5,10 phút là lấy được hồ sơ

Tùng Giang - Hà Phương |

Người dân Thủ đô đã chia sẻ về trải nghiệm sau một tuần thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các phường, thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây (ngày 1.7).

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội có các kịch bản cao hơn trong phòng chống dịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Nội ưu tiên số 1 cho nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay, quyết tâm bảo vệ Thủ đô không bị diễn biến xấu về dịch. Đồng thời Hà Nội cần có các kịch bản cao hơn trong phòng chống dịch.

Hà Nội lên 2 kịch bản, đảm bảo tăng trưởng kinh tế từ 6,5-7% cả năm 2021

Vương Trần |

Sáng nay (19.7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021.

Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Chờ 5,10 phút là lấy được hồ sơ

Tùng Giang - Hà Phương |

Người dân Thủ đô đã chia sẻ về trải nghiệm sau một tuần thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các phường, thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây (ngày 1.7).