Công nhận liệt sỹ cho 3 công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm

ANH THƯ |

Xét đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Ngày 10.1, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Tờ trình nêu rõ: Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung ngày 16.7.2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9.4.2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xác nhận liệt sỹ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an.

3 cán bộ, chiến sỹ gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (quê quán xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (quê quán phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (PC07), Công an thành phố Hà Nội (quê quán huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Ba cán bộ, chiến sỹ công an trên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 9.1.

Xét đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 11.1, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sỹ công an.

Cũng trong ngày 10.1, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương chiến công Hạng nhất cho ba cán bộ, chiến sỹ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thăm hỏi 3 gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm

Phạm Đông |

Ngày 11.1, lãnh đạo Thành ủy, UBND và Công an TP. Hà Nội đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Truy tặng Huân chương cho 3 công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm

Phạm Đông |

Ngày 10.1, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm.

Hà Nội: Khởi tố vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

Gia Huy |

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội thăm hỏi 3 gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm

Phạm Đông |

Ngày 11.1, lãnh đạo Thành ủy, UBND và Công an TP. Hà Nội đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Truy tặng Huân chương cho 3 công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm

Phạm Đông |

Ngày 10.1, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm.

Hà Nội: Khởi tố vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

Gia Huy |

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.