Đối ngoại nhân dân có vị trí quan trọng
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta, có vị trí ngày càng quan trọng đối với lợi ích phát triển và an ninh của quốc gia - dân tộc.
Theo ông Thào Xuân Sùng, trong quá trình chủ động tích cực hội nhập quốc tế, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ quan trọng của mặt trận đối ngoại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Trong đó, đối ngoại nhân dân là hoạt động đối ngoại có thành phần và số lượng người tham gia đông đảo nhất với nội dung phong phú, đa dạng, phương thức hoạt động đặc thù, không gò bó, lễ nghi, công thức.
Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân giữa Hội Nông dân Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đoàn thể nhân dân, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước về các giải pháp nâng cao hiệu quả của các hoạt động ngoại giao nhân dân.
Công đoàn tích cực tham gia đối ngoại nhân dân
Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung cho biết, trong hoạt động đối ngoại, Công đoàn Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm của Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU), hiện nay đang đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới.
Theo bà Dung, Công đoàn Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động với Tổng Công đoàn Quốc tế (ITUC) ở cả cấp khu vực và thế giới; hợp tác với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); tham gia đoàn đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); nghiên cứu về tiền lương, về quan hệ lao động và dự hội nghị của Tổ chức Lao động quốc tế, ...
Bà Dung cho biết thêm, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đang tích cực chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện Chiến lược hoạt động đối ngoại Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, qua đó: xác định các đối tác ưu tiên cần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới; xác định trọng tâm, trọng điểm trong các hoạt động hợp tác; bảo đảm việc thúc đẩy xây dựng các mối quan hệ chiến lược của Công đoàn Việt Nam phải gắn kết và hỗ trợ cho quan hệ đối tác chiến lược của Nhà nước, của Đảng, hòa chung vào dòng chảy của hoạt động đối ngoại nhân dân.