Công bố thành lập TP Phú Quốc: Sẽ là một trong các trụ cột phát triển kinh tế của ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Phú Quốc quyết tâm phát triển mang tính hội nhập sâu rộng với bên ngoài, tăng cường sức hấp dẫn thu hút đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với định hướng của Chính phủ, xây dựng Thành phố Phú Quốc phát triển mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tối 8.1 đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu mà Phú Quốc đã đạt được trong thời gian qua. Kinh tế của Phú Quốc luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và duy trì ổn định. 5 năm vừa qua, Phú Quốc đã hoàn thành 12 chương trình, dự án trọng điểm, nghị quyết chuyên đề. Trong đó, thương mại, dịch vụ tăng trưởng cao, gấp 2,37 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có chuyển biến rõ nét, nhất là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, hệ thống cảng biển, cảng hàng không đủ tiêu chuẩn quốc tế đã tạo điều kiện kết nối giao thương trong nước và thế giới, tạo diện mạo mới cho đảo Phú Quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, Phú Quốc phát triển khá toàn diện, trong đó nổi bật là trên lĩnh vực kinh tế. Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội đạt trên 141.000 tỉ, vượt gần 60% so với Nghị quyết. Thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 được trên 20.000 tỉ đồng, tăng gấp 2,22 lần so với đầu nhiệm kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tốt hơn, thu hút hơn 140.000 tỉ vốn đầu tư toàn xã hội, nhất là thu hút được các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào Phú Quốc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Phú Quốc nắm bắt cơ hội khai thác tối đa lợi thế sẵn có, xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh. Phải xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố văn minh, phát triển nhanh và bền vững, hiện đại cùng với thành phố Rạch Giá, Hà Tiên là 3 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh và của vùng ĐBSCL”.

Màn bắn pháo hoa chúc mừng sự kiện Lễ công bố thành lập Thành phố Phú Quốc. Ảnh: PV
Màn bắn pháo hoa chúc mừng sự kiện Lễ công bố thành lập Thành phố Phú Quốc. Ảnh: PV

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về xây dựng, phát triển thành phố Phú Quốc trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình cũng nêu cao quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh Kiên Giang sẽ chung sức, chung lòng cùng nhau xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của nước ta nằm ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi đã tạo nên tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch sinh thái, các di tích lịch sử và tâm linh hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Vùng biển Phú Quốc có các ngư trường giàu tiềm năng và vùng nước biển sâu tạo điều kiện phát triển ngành đánh bắt hải sản và phát triển hệ thống cảng biển.

Du khách trong và ngoài nước đã ca tụng Phú Quốc bằng những danh xưng “Hòn ngọc Châu Á” hay “Top 10 hòn đảo nổi tiếng nhất hành tinh”. Phú Quốc từ hòn đảo hoang sơ đã thay da đổi thịt với diện mạo mới phát triển nhanh và hiện đại. Theo thống kê, trong vòng 10 năm qua, du lịch Phú Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ với 5,1 triệu lượt khách du lịch năm 2019, mức GDP cao gấp 6 lần bình quân cả nước.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Hoàn tất việc chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đến trưa ngày 8.1, mọi công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị bắn pháo, lắp đặt dàn pháo đã cơ bản hoàn thành. Công tác chuẩn bị có sự hiệp đồng chặt chẽ của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, ban CHQS Thành phố Phú Quốc và các lực lượng công an, y tế.

Phú Quốc: Diễu hành xe hoa chào mừng thành lập thành phố

NGUYÊN ANH |

Ngay sau phần chấm điểm, trao giải thưởng cho các đơn vị có xe thiết kế đẹp, toàn thể 11 chiếc xe hoa đã tiến hành diễu hành trên các tuyến đường từ phường Dương Đông đến phường An Thới để tuyên truyền cho sự kiện lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc.

Người dân Phú Quốc kỳ vọng về thành phố biển đảo phát triển ra sao?

NGUYÊN ANH |

Trước khi lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc sẽ diễn ra vào tối ngày 8.1, nhiều người dân của thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam cũng gửi gắm những kỳ vọng tương lai.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hoàn tất việc chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đến trưa ngày 8.1, mọi công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị bắn pháo, lắp đặt dàn pháo đã cơ bản hoàn thành. Công tác chuẩn bị có sự hiệp đồng chặt chẽ của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, ban CHQS Thành phố Phú Quốc và các lực lượng công an, y tế.

Phú Quốc: Diễu hành xe hoa chào mừng thành lập thành phố

NGUYÊN ANH |

Ngay sau phần chấm điểm, trao giải thưởng cho các đơn vị có xe thiết kế đẹp, toàn thể 11 chiếc xe hoa đã tiến hành diễu hành trên các tuyến đường từ phường Dương Đông đến phường An Thới để tuyên truyền cho sự kiện lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc.

Người dân Phú Quốc kỳ vọng về thành phố biển đảo phát triển ra sao?

NGUYÊN ANH |

Trước khi lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc sẽ diễn ra vào tối ngày 8.1, nhiều người dân của thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam cũng gửi gắm những kỳ vọng tương lai.