Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018

Thành Trung - Huyên Nguyễn |

Ngày 30.8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan phối hợp tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018.

Dự buổi lễ có Chủ tịch Nước Trần Đại Quang; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ) Trần Thanh Mẫn và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dại diện các công trình được chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018 tập hợp 73 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu trên lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Sự ra đời của Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu các chính sách hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo của Nhà nước. 

Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước gửi lời chúc mừng đến các tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu, được tuyển chọn và công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ghi nhận 73 công trình, giải pháp sáng tạo xuất sắc, tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà, được ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học, công nghệ trong cả nước, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tuyển chọn những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu và cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để công bố rộng rãi, tôn vinh và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả; qua đó cổ vũ, động viên mạnh mẽ phong trào thi đua sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nền khoa học, công nghệ nước nhà vươn lên tiến kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, đây là đợt thi đua đặc biệt gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Thành Trung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Ai Cập Al Sisi

Khánh Minh |

Sáng 27.8 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), lễ đón chính thức Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Arab Ai Cập đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Cairo.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Thanh Hà |

Tối 26.8 giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sau khi đặt chân tới thủ đô Cairo trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước Ai Cập

Hải Anh |

Lúc 12h30 chiều 25.8 giờ địa phương (17h30 cùng ngày giờ Việt Nam), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới thành phố Luxor, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 25-29.8 theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi.

59 xe bồn tưới nước chống bụi ở dự án sân bay Long Thành như muối bỏ bể

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng chục xe bồn tưới nước hoạt động liên tục. Tuy nhiên, với khối lượng đất đào đắp có thể lên tới nửa triệu m3/ ngày cùng với hàng ngàn phương tiện máy móc thường xuyên hoạt động, di chuyển trên đại công trường rộng hơn 2.500 ha khiến việc tưới nước của 59 xe bồn trở nên như muối bỏ bể, bụi vẫn bay mù mịt.

Một khách nam rơi từ tầng 3 sân bay Nội Bài xuống đất

PHẠM ĐÔNG |

Một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can và nhảy từ tầng 3 xuống khu vực công cộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài.

Thấy gì từ việc Youtuber, Streamer vây quanh lễ cúng thất NSƯT Vũ Linh?

Huyền Chi |

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các YouTuber, Streamer khai thác nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy.

Cựu trưởng phòng điều tra lừa đảo 19 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng khi "chạy án".

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Ai Cập Al Sisi

Khánh Minh |

Sáng 27.8 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), lễ đón chính thức Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Arab Ai Cập đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Cairo.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Thanh Hà |

Tối 26.8 giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sau khi đặt chân tới thủ đô Cairo trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước Ai Cập

Hải Anh |

Lúc 12h30 chiều 25.8 giờ địa phương (17h30 cùng ngày giờ Việt Nam), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới thành phố Luxor, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 25-29.8 theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi.