Công bố quyết định kỷ luật các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

T.T |

Sáng 14.11, tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng thời gian qua.

Ban Bí thư đã quyết định thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; cảnh cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021.

Trong các khoảng thời gian trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước. Gây ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế-xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Ông Lê Đức Vinh là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đầu tiên bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng khi còn đương chức. Ảnh:P.L
Ông Lê Đức Vinh là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đầu tiên bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng khi còn đương chức. Ảnh:P.L

Đối với cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Ban Bí thư xem xét và thi hành kỷ luật với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Cụ thể là ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lê Đức Vinh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 nhiệm kỳ và những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vinh đã trực tiếp ký các văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung cố ý vi phạm.

Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: P.L
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: P.L

Ông Nguyễn Chiến Thắng- Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Thắng cũng đã trực tiếp ký các văn bản vi phạm rất nghiêm trọng các quy định về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án, trong đó có nội dung cố ý vi phạm.

Ông Đào Công Thiên, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. Ảnh: P.L
Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ảnh: P.L

Đối với ông Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Thiên cũng đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Ban Bí thư, sai phạm của các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng các dự án… là rất nghiêm trọng. Cùng với vi phạm của các tổ chức Đảng, cá nhân đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn đất đai, tài sản, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng-an ninh, để lại nhiều hệ luỵ khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Trước đó, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận “tôi đã sai” khi bỏ qua quy định về đất đai, thủ tục đầu tư để thực hiện hiệu quả, nhanh nhất có thể...

T.T
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về sai phạm quản lý đất đai

Nhiệt Băng |

Ban Bí thư vừa công bố kết luận kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhìn lại “bức tranh” chỉ đạo điều hành của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ qua, mới thấy công tác quản lý Nhà nước về đất đai, dự án đầu tư xây dựng... hết sức lỏng lẻo, thậm chí đứng ngoài pháp luật. Sau kết luận, dư luận bày tỏ lo ngại hậu quả từ việc thất thoát tài sản liệu có được thu hồi? Doanh nghiệp thì đứng trước mối lo môi trường đầu tư hiện tại và sắp tới diễn tiếp như thế nào?

Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng: “Tôi đã sai”

LƯU HOÀNG (thực hiện) |

Ngay sau khi Ban Bí thư công bố kết luận kỷ luật 3 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (1 trong 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật). Phóng viên báo Lao Động đã liên lạc được với ông Thắng.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khánh Hòa: Những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về sai phạm quản lý đất đai

Nhiệt Băng |

Ban Bí thư vừa công bố kết luận kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhìn lại “bức tranh” chỉ đạo điều hành của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ qua, mới thấy công tác quản lý Nhà nước về đất đai, dự án đầu tư xây dựng... hết sức lỏng lẻo, thậm chí đứng ngoài pháp luật. Sau kết luận, dư luận bày tỏ lo ngại hậu quả từ việc thất thoát tài sản liệu có được thu hồi? Doanh nghiệp thì đứng trước mối lo môi trường đầu tư hiện tại và sắp tới diễn tiếp như thế nào?

Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng: “Tôi đã sai”

LƯU HOÀNG (thực hiện) |

Ngay sau khi Ban Bí thư công bố kết luận kỷ luật 3 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (1 trong 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật). Phóng viên báo Lao Động đã liên lạc được với ông Thắng.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.