Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại Thừa Thiên - Huế

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.7, tại Thừa Thiên – Huế, thừa ủy quyền của Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Quyết định số 888-QĐNS/TW ngày 7.6.2023 của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo các Nghị quyết của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

Tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Quyết định số 888 của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo các Nghị quyết của Đảng đối với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Hà Giang.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Đoàn.

Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận kết quả đạt được, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân.

Qua đó, yêu cầu, hướng dẫn tổ chức đảng được kiểm tra tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung được kiểm tra; kiến nghị lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả nghị quyết, quy định được kiểm tra.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26–NQ/TW ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quá trình kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị bám sát các nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đánh giá toàn diện, nhận diện chính xác vấn đề đang đặt ra, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương.

Tại cuộc làm việc, Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã trao đổi, thống nhất kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và tiến độ kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Huế

PHẠM ĐÔNG |

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023), chiều 15.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Huế (phường An Tân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế); thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại địa phương.

Bộ Chính trị lập đoàn kiểm tra công tác cán bộ tại 2 Bộ, 1 địa phương

Ái Vân |

3 đơn vị được kiểm tra đợt này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và các Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Vương Trần |

Năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Thanh Nhã kêu gọi người hâm mộ cổ vũ tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Thanh Nhã hi vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ, sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Hải Phòng cưỡng chế kê biên biệt thự của nguyên giám đốc công ty đóng tàu

Mai Chi |

Ngày 17.7, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế, kê biên, xử lý căn biệt thự tại đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để thi hành án trong vụ đại án Vinashin từ năm 2012.

Nga cáo buộc Ukraina tấn công cầu Crimea làm 2 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

RT đưa tin, cuộc tấn công cầu Crimea của Ukraina ngày 17.7 làm ít nhất hai người thiệt mạng, một trẻ em bị thương và làm hư hại một đoạn cầu - Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cáo buộc.

Cần sớm có một quyết định nhân văn của Trường Đại học Vinh

LÊ PHI LONG |

Hàng chục học viên ở Quảng Bình đang kêu cứu, mòn mỏi đợi chờ để được thi tốt nghiệp; được cấp bằng; nước mắt, lo lắng, cơ hội trôi đi, nguy cơ mất việc hiện hữu bởi chỉ một nguyên nhân duy nhất: tiền học phí học viên đã đóng chưa chuyển "đến tay" Trường Đại học Vinh.

Nhiều tài xế chưa rõ về biển cấm xe tải, xe khách trên đường Hồ Tùng Mậu

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Sau 1 tuần tổ chức lại giao thông cùng với những điều chỉnh về biển báo, đèn tín hiệu cũng như phương án phân luồng, tình hình ùn tắc giao thông trên nút giao Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe tải, xe khách chưa nắm được thông tin cấm đường nên vẫn điều khiển phương tiện đi vào đường Hồ Tùng Mậu hướng về nút giao Mai Dịch.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Huế

PHẠM ĐÔNG |

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023), chiều 15.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Huế (phường An Tân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế); thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại địa phương.

Bộ Chính trị lập đoàn kiểm tra công tác cán bộ tại 2 Bộ, 1 địa phương

Ái Vân |

3 đơn vị được kiểm tra đợt này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và các Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Vương Trần |

Năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.