Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2024

Vương Trần |

Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước được công bố sáng nay (2.8), tại Hà Nội.

Sáng nay (2.8), Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công An, Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, đặc xá là một trong những chế định pháp lý quy định tại Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, được thể chế hóa bằng Luật Đặc xá năm 2018 (trước đây là Luật Đặc xá năm 2007).

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - thông tin tại họp báo. Ảnh: T.Vương
Ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - thông tin tại họp báo. Ảnh: T.Vương

Từ năm 2009 đến nay, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tiến hành 9 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá cho hơn 92.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng, xã hội.

Bằng các Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng chục nghìn người đã hưởng niềm vui được khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng để làm lại cuộc đời.

“Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội, cũng như kết quả thực hiện công tác đặc xá, tình hình thực tế của công tác thi hành án phạt tù trong thời gian qua; theo đề nghị của Chính phủ, ngày 30.7.2024, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Tô Lâm đã ký Quyết định số 758 về đặc xá năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.2024) và 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.2024)”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho hay.

Đối tượng đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - trả lời tại họp báo. Ảnh: T.Vương
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - trả lời tại họp báo. Ảnh: T.Vương

Trả lời câu hỏi của báo chí về số lượng phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá trong đợt này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, theo thông báo của các cơ quan chức năng tại Việt Nam, hiện nay có khoảng 643 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở tạm giam, tạm giữ của Việt Nam. Sau khi rà soát hồ sơ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ có thông báo cụ thể những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc xá đợt này.

Về câu hỏi liên quan tới phạm nhân Chu Ngọc Anh - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - có thuộc đối tượng được đặc xá đợt này hay không, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết: "Phạm nhân Chu Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án, được đối xử bình đẳng như các phạm nhân khác, nên phải xem xét cụ thể xem có đủ điều kiện được đặc xá hay không".

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tội phạm ma tuý có được đặc xá, tha tù trước thời hạn trong năm 2023?

Quang Việt |

Theo quy định pháp luật, phạm nhân có đủ điều kiện để được xét đặc xá, tha tù trước thời hạn, trong đó có cả người đang thi hành án liên quan đến ma tuý.

Phạm nhân cần có thủ tục đề nghị đặc xá thế nào trong năm 2023?

Quang Việt |

Sau khi xét thấy bản thân nằm trong điều kiện đặc xá, người chấp hành án cần làm một số thủ tục để đề nghị được đặc xá.

7 điều kiện để phạm nhân được hưởng đặc xá năm 2023

Quang Việt |

Các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước như 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, phạm nhân đều mong chờ chính sách đặc xá của nhà nước.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 0-1 Thái Lan: Set 2

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tại SEA V.League 2024.

Đánh sập đường dây lừa bán tiền giả bằng tiền... âm phủ, thu 6 tỉ đồng tiền thật

NGUYỄN QUÂN |

Lâm Đồng - Công an thành phố Bảo Lộc vừa đánh sập đường dây lừa bán tiền giả bằng tiền âm phủ với quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.

Thực hư việc Ukraina đánh chìm tàu ngầm Nga ở Crimea

Khánh Minh |

Quân đội Ukraina tuyên bố đã đánh chìm một tàu ngầm Nga tại cảng ở Crimea.

Chung cư giá rẻ Hà Nội "tuyệt chủng", dự báo giá còn tăng

Linh Trang - Hải Danh |

Chuyên gia dự báo, giai đoạn 2024-2025 giá bán trung bình chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục lên cao hơn nữa.

Khi nào công bố điểm chuẩn các trường đại học 2024?

Linh chi - Việt Anh |

Điểm chuẩn các trường đại học sẽ được công bố theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tội phạm ma tuý có được đặc xá, tha tù trước thời hạn trong năm 2023?

Quang Việt |

Theo quy định pháp luật, phạm nhân có đủ điều kiện để được xét đặc xá, tha tù trước thời hạn, trong đó có cả người đang thi hành án liên quan đến ma tuý.

Phạm nhân cần có thủ tục đề nghị đặc xá thế nào trong năm 2023?

Quang Việt |

Sau khi xét thấy bản thân nằm trong điều kiện đặc xá, người chấp hành án cần làm một số thủ tục để đề nghị được đặc xá.

7 điều kiện để phạm nhân được hưởng đặc xá năm 2023

Quang Việt |

Các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước như 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, phạm nhân đều mong chờ chính sách đặc xá của nhà nước.