Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác nhân sự tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 30.6, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Hoài Dương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Hoài Dương.

Tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, đối với Đắk Lắk cơ cấu kinh tế vẫn chủ yếu là nông nghiệp, sinh kế của người dân vẫn là nông nghiệp và diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước.

Cùng với đó, vấn đề quản lý bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới đã đặt ra cho Ban thường vụ thực hiện các quy trình để giới thiệu bổ sung Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường mong muốn với trình độ và năng lực của mình, ông Nguyễn Hoài Dương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng để tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đắk Lắk: Bảo vệ rừng là bảo vệ văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Hữu Long |

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường khẳng định việc bảo vệ rừng Tây Nguyên là bảo vệ văn hóa đại ngàn Tây Nguyên.

Đắk Lắk: Kiến nghị Bộ Công thương ''gỡ khó'' cho doanh nghiệp xăng dầu

BẢO TRUNG |

Sở Công thương kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo các đầu mối cung ứng xăng dầu chủ động, bảo đảm nguồn cung, tăng mức chiết khấu cho đại lý để bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu...

Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ định Bí thư huyện Buôn Đôn sau kỳ tuyển chọn

Hữu Long |

Chiều 24.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, chỉ định Bí thư huyện ủy Buôn Đôn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bí thư Đắk Lắk: Bảo vệ rừng là bảo vệ văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Hữu Long |

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường khẳng định việc bảo vệ rừng Tây Nguyên là bảo vệ văn hóa đại ngàn Tây Nguyên.

Đắk Lắk: Kiến nghị Bộ Công thương ''gỡ khó'' cho doanh nghiệp xăng dầu

BẢO TRUNG |

Sở Công thương kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo các đầu mối cung ứng xăng dầu chủ động, bảo đảm nguồn cung, tăng mức chiết khấu cho đại lý để bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu...

Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ định Bí thư huyện Buôn Đôn sau kỳ tuyển chọn

Hữu Long |

Chiều 24.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, chỉ định Bí thư huyện ủy Buôn Đôn.