Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Vương Trần |

Sáng 31.12, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) gồm 7 Chương và 58 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021.

So với Pháp lệnh hiện hành, Pháp lệnh sửa đổi vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đã bổ sung 2 Chương gồm: “Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ” và “Nguồn lực thực hiện”; Bổ sung 10 Điều mới và sửa đổi nội dung 41 Điều.

Đáng chú ý, Pháp lệnh sửa đổi đã bổ sung một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân như: người bị địch bắt, tù đày do trực tiếp hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975; quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với 12 diện đối tượng người có công với cách mạng đã được rà soát kỹ từ thực tiễn trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh và thời kỳ đất nước hòa bình.

Pháp lệnh cũng bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, chăm sóc cha, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống…

Thông tin thêm với các cơ quan báo chí, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi làm giả giấy tờ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi chính sách đối với người có công với cách mạng. Đồng thời trong thời gian qua khoảng 6.000 hồ sơ ưu đãi người có công còn tồn đọng vì thủ tục không còn giấy tờ gốc hoặc đã hoàn thiện hồ sơ nhưng chưa được xem xét đã được các đơn vị, địa phương giải quyết.

Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có khoảng 3 Nghị định của Chính phủ và 3 Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ được xây dựng, ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.7.2021, đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng sẽ bổ sung thêm thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31.12.1993; người hưởng chính sách như thương binh.

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án các khu chung cư xã hội, trong đó đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025 sẽ ây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở thuê.

Trình Chủ tịch Nước tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có công

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.7.2021, đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng sẽ bổ sung thêm thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31.12.1993; người hưởng chính sách như thương binh.

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án các khu chung cư xã hội, trong đó đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025 sẽ ây dựng 400 căn hộ chung cư cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở thuê.

Trình Chủ tịch Nước tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có công

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.