Công bố huyện Nông thôn mới đầu tiên khu vực Bắc sông Hậu

Kỳ Quan |

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã trở thành huyện Nông thôn mới đầu tiên ở khu vực Bắc sông Hậu vùng ĐBSCL (gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh). Cây thanh long đã góp phần quan trọng đưa Châu Thành về đích xây dựng huyện Nông thôn mới.

Ngày 31.5, tại Quảng trường huyện Châu Thành (thị trấn Tầm Vu), UBND tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Lễ công bố huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Khoảng 400 đại biểu là khách mời Trung ương, tỉnh Long An và huyện Châu Thành đã có mặt dự lễ.

Buổi lễ bắt đầu bằng hoạt động thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Nhà bia Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ở phần lễ chính, Ban Tổ chức đã chính thức công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới; khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã có nhiều thành tích tham gia xây dựng nông thôn mới;...

Cây thanh long góp phần đưa kính tế Châu Thành phát triển nhanh. Ảnh: K.Q
Cây thanh long góp phần đưa kính tế Châu Thành phát triển nhanh. Ảnh: K.Q
Chế biến trái thanh long xuất khẩu ở Châu Thành. Ảnh: K.Q
Chế biến trái thanh long xuất khẩu ở Châu Thành. Ảnh: K.Q

Thực hiện chi đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An – ông Trần Văn Cần, buổi lễ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và an toàn; đặc biệt là bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Châu Thành là huyện nông nghiệp, trước đây chủ yếu trồng lúa, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 chỉ có 22 triệu đồng. Đường giao thông nông thôn nhỏ, hẹp, nắng bụi, mưa lầy. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các trường học, trạm y tế chưa đạt chuẩn, còn thiếu thốn.

Sau gần 10 năm xây dựng Nông thôn mới, huyện Châu Thành đã hoàn toàn thay da đổi thịt: Trường học năm xưa còn nhiều phòng tạm thì nay được thay bằng những dãy phòng học rộng, 100% trường học tại Châu Thành đạt chuẩn quốc gia; không còn nhà tạm, nhà dột; 100% trạm y tế cấp xã đạt chuẩn theo quy định, 100% xã có bác sĩ, bảo đảm tốt công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

100% đường xã, huyện được bêtông hóa/nhựa hóa bảo đảm ôtô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường liên ấp, đường trục ấp, đường chính nội đồng đều được cứng hóa, bêtông hóa bảo đảm vận chuyển hàng hóa.

Việc chuyển đổi cây trồng từ lúa sang thanh long và xử lý ra hoa trái vụ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp Châu Thành phát triển nhanh. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22 triệu đồng/năm 2011 lên 62,5 triệu đồng/năm 2019. Cùng với cây thanh long, con tôm cũng tham gia giúp kinh tế Châu Thành đi lên rõ nét. Hộ nghèo trong huyện đã kéo giảm xuống dưới 1%.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Công trình thiết thực trong Tháng Công nhân

Kỳ Quan |

Ngày 29.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa đã tổ chức lễ gắn biển công trình nhân Tháng Công nhân 2020 và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ V (2015-2020).

Long An: Tổng kết phong trào thi đua và nữ CNVCLĐ ở huyện công nghiệp

Kỳ Quan |

Ngày 29.5, LĐLĐ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 – 2020); tổng kết 5 năm phong trào thi đua và công tác khen thưởng (2015 – 2020).

Bị cáo không đến, phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Long An lại hoãn

Kỳ Quan |

Do dịch bệnh COVID-19, vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng mà bị cáo là nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An đã không thể xét xử trong tháng 3.2020 theo kế hoạch. Hôm nay, việc xét xử lại bị hoãn do bị cáo không đến phiên tòa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Long An: Công trình thiết thực trong Tháng Công nhân

Kỳ Quan |

Ngày 29.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa đã tổ chức lễ gắn biển công trình nhân Tháng Công nhân 2020 và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ V (2015-2020).

Long An: Tổng kết phong trào thi đua và nữ CNVCLĐ ở huyện công nghiệp

Kỳ Quan |

Ngày 29.5, LĐLĐ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 – 2020); tổng kết 5 năm phong trào thi đua và công tác khen thưởng (2015 – 2020).

Bị cáo không đến, phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Long An lại hoãn

Kỳ Quan |

Do dịch bệnh COVID-19, vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng mà bị cáo là nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An đã không thể xét xử trong tháng 3.2020 theo kế hoạch. Hôm nay, việc xét xử lại bị hoãn do bị cáo không đến phiên tòa.