Công bố 2 ứng viên hàng đầu trong đợt tuyển bí thư huyện ủy ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa công bố 2 ứng viên có kết quả cao nhất trong đợt tuyển chọn giữ chức Bí thư huyện Lắk và Buôn Đôn.

Chiều 20.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố chính thức kết quả của cuộc họp Bảo vệ Chương trình hành động dự tuyển chức danh Bí thư huyện Lắk và Buôn Đôn.

Sau gần 2 ngày trình bày chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có kết quả đánh giá bảo vệ chương trình hành động đối với 9 ứng viên tham gia trước đó.

Cụ thể, 5 ứng viên dự tuyển vào vị trí Bí thư Huyện ủy Lắk thì ông Võ Ngọc Tuyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, đạt kết quả cao nhất là 84.54/100.

a
Ông Võ Ngọc Tuyên đạt kết quả cao nhất so với các ứng viên cùng dự tuyển vào chức Bí thư huyện Lắk. Ảnh: HL

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Thu An, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, đạt 81,29; ông Hoàng Minh Cương, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề, đạt 74,75; ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch đạt 82,08 và  ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ đạt 77,61.

Với vị trí Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, ông Ya Toan Ênuôl, Phó Bí thư Thành ủy TP Buôn Ma Thuột đạt kết quả đánh giá cao nhất là 79,25.

a
Ông Ya Toan Ênuôl đạt kết quả cao nhất so với các ứng viên cùng dự tuyển vào chức Bí thư huyện Buôn Đôn. Ảnh: HL

Tiếp theo, các ông Ra Lan Von Ga, Hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghệ Tây nguyên, đạt 74; ông Y Mơ Mlô, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đạt 73,29; và ông Y Jăn Buôn Krông, Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin, đạt 75,93.

Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, các ứng viên có kết quả đánh giá cao nhất sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định của Điều liệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Đắk Lắk là địa phương đầu tiên ở Tây Nguyên trải thảm đỏ mời nhân tài về giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan quản lý nhà nước. Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, việc tuyển chọn là công khai, minh bạch, dựa vào năng lực quản lý điều hành song song với cái tầm, cái tâm của người lãnh đạo. Chủ trương của Đắk Lắk là chưa từng có tiền lệ, tạo được sự đồng thuận cao từ phía dư luận.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk thí điểm tuyển chọn bí thư huyện: Người tài sẵn sàng hiến kế

Hữu Long |

Các thành viên ứng tuyển vào chức Bí thư huyện ở Đắk Lắk hiện đã sẵn sàng trình bày các chương trình hành động gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều người tin rằng, việc tuyển chọn người tài của Đắk Lắk gắn với sự công khai sẽ chống chạy chức chạy quyền và tìm ra những người thật sự có tài, đức để cống hiến cho tỉnh nhà.

9 ứng viên tham gia thí điểm tuyển bí thư huyện tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Sau khi xét duyệt hồ sơ, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lựa chọn được các ứng viên giữ chức vụ Bí thư huyện ủy.

Dân hiến kế để cùng chính quyền phát triển tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Lần đầu tiên, người dân tỉnh Đắk Lắk được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ cầu thị lắng nghe, chắt lọc các ý kiến, hiến kế, nhất là những giải pháp đổi mới, đột phá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm phát triển Đắk Lắk một cách bền vững.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đắk Lắk thí điểm tuyển chọn bí thư huyện: Người tài sẵn sàng hiến kế

Hữu Long |

Các thành viên ứng tuyển vào chức Bí thư huyện ở Đắk Lắk hiện đã sẵn sàng trình bày các chương trình hành động gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều người tin rằng, việc tuyển chọn người tài của Đắk Lắk gắn với sự công khai sẽ chống chạy chức chạy quyền và tìm ra những người thật sự có tài, đức để cống hiến cho tỉnh nhà.

9 ứng viên tham gia thí điểm tuyển bí thư huyện tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Sau khi xét duyệt hồ sơ, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lựa chọn được các ứng viên giữ chức vụ Bí thư huyện ủy.

Dân hiến kế để cùng chính quyền phát triển tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Lần đầu tiên, người dân tỉnh Đắk Lắk được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ cầu thị lắng nghe, chắt lọc các ý kiến, hiến kế, nhất là những giải pháp đổi mới, đột phá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm phát triển Đắk Lắk một cách bền vững.