Công an xuyên đêm trực tại các chốt cửa ngõ Thủ đô chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Đêm 1.4, rạng sáng 2.4, Hà Nội mưa lạnh, nhưng những chiến sỹ công an, cảnh sát, thanh tra... vẫn nghiêm túc thực hiện trực 24/24 tại các chốt ở cửa ngõ Thủ đô nhằm phòng, chống dịch COVID-19.
Tối 1.4, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố; từ 18h ngày 1.4, Công an Thành phố đã phối hợp Sở Giao thông vận tải Hà Nội triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.
Tối 1.4, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố; từ 18h ngày 1.4, Công an Thành phố đã phối hợp Sở Giao thông vận tải Hà Nội triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra, kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố
Tại chốt số 24, chân cầu Vĩnh Tuy, Thiếu tá Lê Công Thông (tổ trưởng tổ trực) cho biết, các lực lượng gồm cảnh sát giao thông đội 4, cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội, công an phường Long Biên, công an quận Hai Bà Trưng, Thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng… đã ứng trực tại điểm chốt này từ 18h. Cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ đều đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn theo quy định.
Công an Hà Nội cho biết, các lực lượng này sẽ phối hợp cùng với Sở Y tế để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Công an Hà Nội cho biết, các lực lượng này sẽ phối hợp cùng với Sở Y tế để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố.
Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm trong thời tiết mưa rét.
Thượng úy Nguyễn Hà Linh - Cảnh sát giao thông đội 14 (Tổ trưởng tổ trực chốt trực tại cầu Thanh Trì cho biết: Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố.
Thượng úy Nguyễn Hà Linh - Cảnh sát giao thông đội 14 (Tổ trưởng tổ trực chốt trực tại cầu Thanh Trì cho biết: Lực lượng chức năng cũng bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND thành phố Hà Nội.
Tại chốt số 29, chân cầu Thanh Trì, đến khoảng 21h30, các lực lượng nhanh chóng dựng lều dã chiến rộng khoảng 15m2. Lực lượng chức năng cũng túc trực xuyên đêm.
Tại chốt số 29, chân cầu Thanh Trì, các lực lượng nhanh chóng dựng lều dã chiến để chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ.
 
Lều dã chiến rộng khoảng 15m2 được dựng ngay trên vỉa hè.
 
Những chiếc giường gấp được chuẩn bị để các ca trực thay nhau nghỉ ngơi.
 
2h sáng, nhiệt độ ngoài trời dưới 20 độ, thời tiết có mưa phùn, lạnh, các thành viên của các tổ công tác chốt số 25 tại cầu Chương Dương vẫn đang thực hiện nhiệm vụ.
2h sáng, nhiệt độ ngoài trời dưới 20 độ, thời tiết có mưa phùn, lạnh, các thành viên của các tổ công tác chốt số 25 tại cầu Chương Dương vẫn đang thực hiện nhiệm vụ.
Theo đó, các lực lượng sẽ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp Sở Y tế tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19; kiểm tra, dừng hoạt động xe bus, taxi, xe ôm, xe công nghệ, xe khách liên tỉnh.
Theo Công an thành phố Hà Nội, khi có lệnh, các lực lượng sẽ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp Sở Y tế tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19; kiểm tra, dừng hoạt động xe bus, taxi, xe ôm, xe công nghệ, xe khách liên tỉnh.
Lều dã chiến của tổ công tác.
Lều dã chiến của tổ công tác.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Xóm chạy thận những ngày Bệnh viện Bạch Mai trong "biến cố"

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ khu vực được cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn. Nhưng cư dân “xóm chạy thận” Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Những “chiến sĩ” chốt chặn cửa ngõ “ngăn ngừa” COVID-19 (Bài 2)

eMagazine |

Chúng tôi bước vào Ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế  Nội Bài ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bởi không có tiếng bước chân nhộn nhịp thường ngày, không thấy cảnh đưa tiễn bịn rịn, không nghe phương ngữ, tiếng nói tứ xứ năm châu, không thấy bóng những nhân viên hàng không lịch sự, chỉnh tề và không cả tiếng động cơ, tàu máy. Nội Bài khác lạ, chưa từng có bao giờ…Đó là Nội Bài sau những ngày oằn mình chốt chặn ngăn ngừa COVID-19.

Công an triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô

Phạm Đông |

Từ 18h ngày 1.4, lực lượng Công an TP Hà Nội đã phối hợp triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô để giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xóm chạy thận những ngày Bệnh viện Bạch Mai trong "biến cố"

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ khu vực được cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn. Nhưng cư dân “xóm chạy thận” Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Những “chiến sĩ” chốt chặn cửa ngõ “ngăn ngừa” COVID-19 (Bài 2)

eMagazine |

Chúng tôi bước vào Ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế  Nội Bài ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bởi không có tiếng bước chân nhộn nhịp thường ngày, không thấy cảnh đưa tiễn bịn rịn, không nghe phương ngữ, tiếng nói tứ xứ năm châu, không thấy bóng những nhân viên hàng không lịch sự, chỉnh tề và không cả tiếng động cơ, tàu máy. Nội Bài khác lạ, chưa từng có bao giờ…Đó là Nội Bài sau những ngày oằn mình chốt chặn ngăn ngừa COVID-19.

Công an triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô

Phạm Đông |

Từ 18h ngày 1.4, lực lượng Công an TP Hà Nội đã phối hợp triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô để giám sát việc thực hiện cách ly xã hội.