Công an xã chính quy là nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch

Trang Anh |

Hơn 25.000 cán bộ chiến sĩ Công an chính quy được bố trí tại gần 8.300 xã đã trở thành lực lượng quan trọng, nòng cốt trong việc đảm bảo người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Đâu cần, đâu khó có công an

Khi nhân dân và nhiều cán bộ công chức được cách ly, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữ khoảng cách an toàn thì các lực lượng trên tuyến đầu, trong đó có các lực lượng Công an tuyến đầu, vẫn chưa thể ngơi nghỉ, họ sẵn sàng chấp nhận thử thách, hy sinh, có thể bị lây nhiễm dịch COVID-19 trong bất cứ lúc nào, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Hải Dương, khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an, trong đó rất nhiều cán bộ Công an xã chính quy, tình nguyện tham gia các Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; sẵn sàng không về gia đình, không về đơn vị, đảm nhiệm nhiệm vụ  tại 20 địa điểm riêng biệt được bố trí trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm giám sát các đối tượng thuộc diện cách ly tại cộng đồng giám sát cách ly xã hội đúng nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh…

Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vai trò vai trò là “cầu nối” giữa Công an tỉnh và địa bàn cơ sở của lực lượng Công an xã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Việc rà soát các đối tượng thuộc diện cách ly trên địa bàn được triển khai hiệu quả và luôn hoàn thành trước thời gian mà tỉnh và Bộ Công an yêu cầu”.

Còn tại Thanh Hoá, công an các xã khu vực biên giới thuộc các địa bàn các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa, Lang Chánh và Thường Xuân… đồng loạt tham gia các tổ giám sát, các chốt kiểm dịch, quản lý, kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ việc xuất, nhập cảnh; triển khai việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả công dân qua lại biên giới; xác minh các trường hợp nhập cảnh về nước, tham mưu cho địa phương có biện pháp quản lý, cách ly theo quy định, để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Cho đến nay, sau 2 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 63/63 UBND cấp tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng Công an xã. 61 địa phương đã hoàn thành bố trí Công an xã chính quy tại 100% đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có Thanh Hóa - địa phương có nhiều đơn vị cấp xã nhất trong cả nước (525 xã). Hơn 25 ngàn cán bộ chiến sĩ Công an chính quy được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 8.291 xã, (đạt tỉ lệ trung bình là 95,6%). Công an cấp xã chính thức là một trong 4 cấp Công an theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người

Khi dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, khó lường tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về “kiểm tra, rà soát, quản lý người nước ngoài, công dân nhập cảnh vào Việt Nam từ 7.3.2020 đến 24.3.2020”, lực lượng công an đã được triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, triệt để từ thành phố, thị xã đến vùng sâu, vùng xa nhất.

Với nguyên tắc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng Công an tại các địa bàn đã kiểm soát được 81.547 người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, không chỉ qua đường hàng không mà cả các cửa khẩu đường bộ, đường biển. Đến 18h ngày 24.3.2020, Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ số liệu chính thức. Đây là được cho là một thành công của của lực lượng công an bởi chúng ta đã thêm một cơ hội giành chiến thắng trong phòng, chống dịch.

Cả nước đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định phòng chống dịch do nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an, hơn 25 nghìn Công an xã chính quy tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tại chỗ, là những chiến sĩ tiền tiêu, làm “điểm tựa” để các lực lượng tuyến đầu và nhân dân thực hiện các giai đoạn “phát hiện - ngăn chặn - cách ly - khoanh vùng - dập dịch”.

Từ chiều 31.3.2020, lực lượng công an cơ sở, chủ công là công an xã, phường, thị trấn đồng loạt tăng cường một bước, với tinh thần dù khó khăn, gian khổ đến đâu, dù phải gác lại cuộc sống riêng tư cũng quyết tâm, bền bỉ thực hiện cho bằng được các hoạt động rà soát y tế tới từng nhà, từng hộ dân, lập danh sách người tiếp xúc, tiếp xúc gần để sàng lọc; rà soát, kiểm tra, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn; kiểm soát các đối tượng nhập cảnh chưa được cách ly; hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn này, sang địa bàn khác...

Đánh giá về hiệu quả của lực lượng công an xã chính quy trong việc phòng chống dịch COVID-19, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhận định: Sự chuẩn bị về lực lượng và nghiệp vụ Công an xã chính quy đã phát huy ý nghĩa vô cùng quan trọng để triển khai đồng thời hai nhiệm vụ: vừa đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Công an xã đã tham gia, đóng góp hiệu quả trên tất cả các mặt công tác: Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh từ nước ngoài, bảo vệ an ninh, trật tự các khu vực cách ly tập trung, phát hiện, tìm kiếm, giám sát cách ly đối với những người nhiễm, nghi nhiễm dịch COVID-19 hạn chế dịch bệnh lây lan, phát hiện các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi lừa đảo, trục lợi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Trang Anh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cấp tốc trang bị thêm 3 xe cứu thương hiện đại phòng chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 3 xe ôtô (2 xe cứu thương, 1 xe phòng dịch) tiêu chuẩn quốc tế cho ngành y tế nhằm ứng phó khẩn cấp, nâng cao chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Cận cảnh đo thân nhiệt phòng chống dịch COVID-19 ở chốt cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra y tế tất cả phương tiện ra vào tại cửa ngõ Hà Nội từ sáng nay (2.4).

Những “chiến sĩ” chốt chặn cửa ngõ “ngăn ngừa” COVID-19 (Bài 2)

eMagazine |

Chúng tôi bước vào Ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế  Nội Bài ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bởi không có tiếng bước chân nhộn nhịp thường ngày, không thấy cảnh đưa tiễn bịn rịn, không nghe phương ngữ, tiếng nói tứ xứ năm châu, không thấy bóng những nhân viên hàng không lịch sự, chỉnh tề và không cả tiếng động cơ, tàu máy. Nội Bài khác lạ, chưa từng có bao giờ…Đó là Nội Bài sau những ngày oằn mình chốt chặn ngăn ngừa COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quảng Ninh cấp tốc trang bị thêm 3 xe cứu thương hiện đại phòng chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 3 xe ôtô (2 xe cứu thương, 1 xe phòng dịch) tiêu chuẩn quốc tế cho ngành y tế nhằm ứng phó khẩn cấp, nâng cao chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Cận cảnh đo thân nhiệt phòng chống dịch COVID-19 ở chốt cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra y tế tất cả phương tiện ra vào tại cửa ngõ Hà Nội từ sáng nay (2.4).

Những “chiến sĩ” chốt chặn cửa ngõ “ngăn ngừa” COVID-19 (Bài 2)

eMagazine |

Chúng tôi bước vào Ga Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế  Nội Bài ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bởi không có tiếng bước chân nhộn nhịp thường ngày, không thấy cảnh đưa tiễn bịn rịn, không nghe phương ngữ, tiếng nói tứ xứ năm châu, không thấy bóng những nhân viên hàng không lịch sự, chỉnh tề và không cả tiếng động cơ, tàu máy. Nội Bài khác lạ, chưa từng có bao giờ…Đó là Nội Bài sau những ngày oằn mình chốt chặn ngăn ngừa COVID-19.