Công an nhân dân Lào - Việt Nam: Sự gắn bó, giúp đỡ nghĩa tình

Việt Dũng |

Sáng 19.3, Bộ Công an tổ chức triển lãm "Công an nhân dân Lào - Việt Nam - Thắm tình hữu nghị" nhân 60 năm Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22.3.1961-22.3.2021).

Dưới đây là một số hình ảnh khai mạc triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Công an nhân dân (Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới chủ trì buồi khai mạc triển lãm cho hay, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam - Lào trên lĩnh vực an ninh trật tự đã góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Ảnh: V.Dũng.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới chủ trì buổi khai mạc triển lãm cho hay, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam - Lào trên lĩnh vực an ninh trật tự đã góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Ảnh: V.Dũng.
Trong 60 năm qua, quan hệ truyền thống tốt đẹp Lào - Việt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp. Ảnh: Cắt băng khánh thành triển lãm (V.Dũng).
Trong 60 năm qua, quan hệ truyền thống tốt đẹp Lào - Việt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp. Ảnh: Cắt băng khánh thành triển lãm. Ảnh: V.Dũng
Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, quan hệ hợp tác, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau của lực lượng công an hai nước còn được thể hiện qua sự gắn bó, giúp đỡ nghĩa tình, đồng cam cộng khổ của chuyên gia Công an Việt Nam với cán bộ Công an Lào từ những nhiều năm qua. Ảnh: V.Dũng.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, quan hệ hợp tác, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau của lực lượng công an hai nước còn được thể hiện qua sự gắn bó, giúp đỡ nghĩa tình, đồng cam cộng khổ của chuyên gia Công an Việt Nam với cán bộ Công an Lào từ nhiều năm qua. Ảnh: V.Dũng.
Sau lễ cắt băng khánh thành triển lãm, các đại biểu tham quan trưng bày hình ảnh ghi lại mối quan hệ “đặc biệt” giữa hai nước Việt - Lào, trong đó có lực lượng công an nhân dân hai nước. Ảnh: V.Dũng.
Các đại biểu tham quan phòng trưng bày hình ảnh ghi lại mối quan hệ “đặc biệt” giữa hai nước Việt - Lào, trong đó có lực lượng Công an nhân dân hai nước. Ảnh: V.Dũng.
Trong 60 năm qua, sự hợp tác giữa hai nước là một trong những nhân tố quan trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh hai nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cảu các thế lực thù địch. Ảnh: V.Dũng.
Trong 60 năm qua, sự hợp tác giữa hai nước là một trong những nhân tố quan trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh hai nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Ảnh: V.Dũng.
Sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam cũng tới tham dự buổi triển lãm về mối quan hệ giữ hai nước. Ảnh: V.Dũng.
Sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam cũng tới tham dự buổi triển lãm về mối quan hệ giữa hai nước. Ảnh: V.Dũng
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020 ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng Công an nhân dân

Theo chinhphu.vn |

Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn, song cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng Công an nhân dân, toàn lực lượng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Thủ tướng gửi thư động viên lực lượng công an nhân dân "vì dân phục vụ"

. |

Hôm nay (9.11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân cần quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc"

Việt Dũng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Công an cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Năm 2020 ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng Công an nhân dân

Theo chinhphu.vn |

Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn, song cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt với lực lượng Công an nhân dân, toàn lực lượng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Thủ tướng gửi thư động viên lực lượng công an nhân dân "vì dân phục vụ"

. |

Hôm nay (9.11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân cần quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc"

Việt Dũng |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Công an cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.