Công an Hà Nội: Gần 60.000 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phạm Đông |

Trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 có 57.466 lượt tập thể, cá nhân Công an Hà Nội có nhiều thành tích xuất sắc.

Ngày 3.6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Công an thành phố đã có 4 năm đạt “Cờ thi đua của Chính phủ”, 1 năm đạt “Cờ thi đua Bộ Công an”, liên tục được UBND thành phố tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

Toàn thành phố có 57.466 lượt tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tụy quên mình, lập công xuất sắc trong công tác được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố khen thưởng…

Trung tướng Đoàn Duy Khương tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân. Ảnh: Lam Thanh
Trung tướng Đoàn Duy Khương tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân. Ảnh: Lam Thanh

5 năm qua (2015-2020), việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an thành phố luôn gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của TP Hà Nội. Qua đó, phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, là động lực, đòn bẩy, động viên khích lệ kịp thời cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP Hà Nội đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp thực hiện phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, lồng ghép với các sự kiện chính trị trong nước và Thủ đô, tạo nên sự phong phú về nội dung và hình thức tổ chức thực hiện. Các gương điển hình tiên tiến ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với sự tôn vinh của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô.

Cũng tại hội nghị, Công an TP Hà Nội cũng đã triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hiệu quả - Vì Thủ đô bình yên”.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Danh sách đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phạm Đông |

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có văn bản lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó GĐ Công an Hà Nội làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Việt Dũng |

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) thay Trung tướng Phạm Văn Các.

Công an Hà Nội ra quân, tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Từ hôm nay (15.5) đến ngày 14.6, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Danh sách đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phạm Đông |

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có văn bản lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó GĐ Công an Hà Nội làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Việt Dũng |

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) thay Trung tướng Phạm Văn Các.

Công an Hà Nội ra quân, tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Từ hôm nay (15.5) đến ngày 14.6, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.