Cố Thủ tướng Phan Văn Khải nói về vai trò của các nhà doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Xuân Hải |

Trao đổi với Báo Lao Động về những dấu ấn của cố Thủ tướng Phan Văn Khải, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Cố Thủ tướng Phan Văn Khải được anh em đồng chí gọi với cái tên rất giản dị - anh Sáu Khải. anh Sáu Khải là người có nhiều ý kiến đổi mới, rất tiến bộ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Ông Nguyễn Túc cho biết: Điều tôi ấn tượng nhất đối với anh Sáu Khải - cố Thủ tướng Phan Văn Khải, đó là khi tôi là thành viên của tổ soạn thảo được giao nhiệm vụ đi lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan vào dự thảo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường vai trò của mặt trận dân tộc thống nhất (năm 1993). Thời điểm này, anh Sáu Khải đang là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Túc kể, quá trình làm việc, anh Khải đề nghị Ban soạn thảo làm sâu sắc thêm nhiều vấn đề. Thứ nhất là về tình hình đất nước, anh Khải nhấn mạnh chúng ta đã thoát khỏi suy thoái, thoát khỏi tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội, đã có nhiều thuận lợi để tiến lên. Nhưng về cơ bản, nước ta vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu, hiệu quả sản xuất kinh tế còn rất thấp. Lạm phát còn cao, bội chi ngân sách còn lớn, số người chưa có việc làm, thiếu việc làm còn nhiều. Anh Sáu Khải đề nghị chúng tôi cần suy nghĩ để đánh giá đúng mức vào dự thảo.

Về đời sống nhân dân lúc đó, anh Khải đã nêu rất thực tế. “Đó là đời sống người dân được cải thiện nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là tệ tham nhũng, buôn lậu lúc bấy giờ còn lớn, các tệ nạn xã hội có chiều hướng phát triển. Đề nghị các đồng chí đưa ra Ban soạn thảo để xem xét ý kiến đó”.

Ông Túc kể tiếp: Điều mà anh Sáu Khải tâm huyết đó là ý kiến, cần phải làm sâu sắc hơn nữa là sự biến đổi xã hội, cụ thể đó là việc phát triển các nhà doanh nghiệp tư nhân - về sau này nghị quyết mới gọi là đội ngũ doanh nhân. Nói về vấn đề này, đồng chí Phan Văn Khải nhấn mạnh đây là vai trò của các nhà doanh nghiệp tư nhân để cho chúng tôi hiểu họ là doanh nghiệp tư nhân chứ không phải các nhà tư sản. Doanh nghiệp tư nhân hiện nay khác hẳn tư sản ngày xưa. Doanh nghiệp tư nhân là những người đa phần là trí thức, có kiến thức về kinh tế, có khả năng nắm bắt được sự phát triển của xã hội, có vốn và có khả năng huy động vốn trong nước và nước ngoài. Vì vậy, phần lớn các doanh nghiệp đều là trí thức, có học vấn, trong đó có cả cán bộ Đảng viên và gia đình cách mạng.

“Tôi nhớ anh Sáu Khải từng nói về các nhà doanh nghiệp tư nhân rằng nếu Đảng có đường lối đúng, lãnh đạo tốt, đoàn kết được thì tầng lớp đội ngũ này sẽ có vai trò tích cực trong xây dựng và phát triển đất nước. Tôi thấy cố Thủ tướng có cách nhìn nhận rất thấu đáo”, ông Túc kể lại.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn cố Thủ tướng Phan Văn Khải với công đoàn, công nhân lao động

Nguyễn Hà - Ngô Phong |

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khi đương chức luôn có sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức công đoàn và công nhân lao động.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cả cuộc đời anh Sáu vì nước, vì dân

M.Q |

Sáng 19.3, tại nhà riêng cố Thủ tướng Phan Văn Khải ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TPHCM), nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thành kính thắp nhang tri ân, tưởng nhớ đến người từng là thủ trưởng của ông.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải: Người dành nhiều tình cảm cho công nhân khó khăn

Lê Tuyết |

Trong ký ức của bà Hoàng Thị Khánh - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - thì “anh Sáu Khải (tên thường gọi của cố Thủ tướng Phan Văn Khải - PV) là người luôn dành nhiều tình cảm cho những công nhân làm những công việc nặng nhọc, đời sống còn nhiều khó khăn”.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Dấu ấn cố Thủ tướng Phan Văn Khải với công đoàn, công nhân lao động

Nguyễn Hà - Ngô Phong |

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khi đương chức luôn có sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức công đoàn và công nhân lao động.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cả cuộc đời anh Sáu vì nước, vì dân

M.Q |

Sáng 19.3, tại nhà riêng cố Thủ tướng Phan Văn Khải ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TPHCM), nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thành kính thắp nhang tri ân, tưởng nhớ đến người từng là thủ trưởng của ông.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải: Người dành nhiều tình cảm cho công nhân khó khăn

Lê Tuyết |

Trong ký ức của bà Hoàng Thị Khánh - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - thì “anh Sáu Khải (tên thường gọi của cố Thủ tướng Phan Văn Khải - PV) là người luôn dành nhiều tình cảm cho những công nhân làm những công việc nặng nhọc, đời sống còn nhiều khó khăn”.