Cờ rủ khắp các công sở trong ngày Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

VƯƠNG TRẦN - THANH NGUYỄN |

Trong 2 ngày (3-4.5) diễn ra Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước – Đại tướng Lê Đức Anh, khắp các cơ quan công sở đã treo cờ rủ.

Bắt đầu từ 7h sáng nay (3.5), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trước khu vực nhà tang lễ. Ảnh Trần Vương
Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trước khu vực nhà tang lễ. Ảnh Trần Vương

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại Hà Nội ngay từ sáng sớm nay (3.5), các lực lượng Công an thành phố Hà Nội gồm cảnh sát cơ động (CSCĐ), cảnh sát giao thông (CSGT) cùng công an quận, phường sở tại, lực lượng dân phòng... đều đã ứng trực làm nhiệm vụ tại các chốt xung quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông.

Tại một số tuyến đường dẫn vào Nhà tang lễ, các đơn vị chức năng đã dựng hàng rào bảo đảm an ninh trật tự nghiêm ngặt.

An ninh nghiêm ngặt trước khu vực nhà tang lễ
An ninh nghiêm ngặt trước khu vực nhà tang lễ

Tất cả các cơ quan, công sở đều đã treo cờ rủ trong ngày Quốc tang.

Cờ rủ tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh Trần Vương
Cờ rủ tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh Trần Vương

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Công an thành phố Hà Nội cho biết, toàn lực lượng đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra lễ viếng và thời gian đón dẫn đưa linh cữu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Từ 6h sáng, lễ thượng cờ rủ đã diễn ra tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ 6h sáng, lễ thượng cờ rủ đã diễn ra tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Trần Vương

Trung đoàn CSCĐ đã phối hợp với Phòng CSGT, công an các quận, huyện bố trí các chốt trực từ Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, về đường Hoàng Diệu, sau đó tiếp tục từ tuyến đường từ Hoàng Diệu đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài.

Hình ảnh cờ rủ tại tòa nhà Quốc hội. Ảnh Trần Vương
Hình ảnh cờ rủ tại tòa nhà Quốc hội. Ảnh Trần Vương
Quang cảnh trước Nhà Hát Lớn Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Quang cảnh trước Nhà Hát Lớn Hà Nội. Ảnh Trần Vương

Các lực lượng công an quận Hoàn Kiếm được bố trí dọc theo các tuyến đường Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Tràng Thi - Cửa Nam nhằm đảm bảo hướng dẫn phân luồng khi linh xa Đại tướng Lê Đức Anh đi qua.

Như Lao Động đã đưa tin, vào 20h10 ngày 22.4, nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh qua đời tại nhà ở số 5A, Hoàng Diệu, Hà Nội.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày: 1.12.1920. Quê quán: Xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tướng Lê Đức Anh đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân Công hạng Nhất, Huân chương Chiến Công hạng Nhất, Huân chương Chiến Thắng hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Tang lễ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh sẽ diễn ra với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 3-4.5. Theo thông cáo, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7h đến 11h, ngày 3.5, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; Lễ truy điệu từ 11h và lễ an táng từ 17h cùng ngày tại nghĩa trang TPHCM.

Cùng thời gian này, tại hội trường Thống Nhất TPHCM và hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh.

VƯƠNG TRẦN - THANH NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nhóm PV |

Sáng 3.5, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước - được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang. Các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương... đã đến kính viếng hương hồn Đại tướng Lê Đức Anh - vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc của dân tộc.

Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nguyễn Hà - Thành Trung - Sơn Tùng |

Đúng 7h sáng ngày 3.5, lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Đoàn Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Sơn Tùng |

Sáng 3.5, đội nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ treo cờ rủ trên quảng trường Ba Đình với sự chứng kiến của nhiều người dân Thủ đô, bắt đầu 2 ngày quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nhóm PV |

Sáng 3.5, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước - được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang. Các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương... đã đến kính viếng hương hồn Đại tướng Lê Đức Anh - vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc của dân tộc.

Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nguyễn Hà - Thành Trung - Sơn Tùng |

Đúng 7h sáng ngày 3.5, lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Đoàn Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Sơn Tùng |

Sáng 3.5, đội nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ treo cờ rủ trên quảng trường Ba Đình với sự chứng kiến của nhiều người dân Thủ đô, bắt đầu 2 ngày quốc tang nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.