Có nhiều quy định cấm hành vi uống rượu, bia sử dụng phương tiện giao thông

Chung - Nguyên - Trung |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định pháp luật hiện hành đã có quy định xử phạt tài xế uống rượu, bia gây tai nạn.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Công an vào sáng và đầu giờ chiều 4.6, vấn đề xử lý đối với tài xế sử dụng chất kích thích, rượu, bia gây tai nạn giao thông được các đại biểu Quốc hội đặt ra và chất vấn tư lệnh ngành công an.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) nhấn mạnh về sự nguy hiểm của việc uống rượu, bia vẫn lái xe, “nhiều người sáng ra đi làm không chắc chiều có về nhà hay không?”.

Trả lời đại biểu Thúy, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đang kiến nghị với Quốc hội để hình thành, xây dựng luật nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông với nhiều chế tài. Tuy nhiên, Bộ Công an đang gặp khó khăn như những biện pháp để đo nồng độ cồn có thể sẽ không được thực hiện nữa sau khi lấy ý kiến Quốc hội hôm qua (dự luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia).

Chiều 4.6, trước khi kết luận phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Quốc hội đã thông tin thêm về nội dung xin ý kiến một số nội dung trong dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội vào ngày 3.6.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Không phải Quốc hội không muốn xử phạt người uống rượu bia lái xe gây tai nạn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong quá trình xây dựng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Quốc hội chọn vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để tham khảo, xin ý kiến Quốc hội theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội vào ngày 3.6 là để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Luật chứ không phải biểu quyết thông qua Luật. Rất tiếc dư luận xã hội và qua phân tích của báo chí cũng gây hiểu lầm trong nhân dân rằng Quốc hội chưa muốn xử lý người uống rượu, bia tham gia giao thông.

Theo Chủ tịch Quốc hội, pháp luật hiện hành trong lĩnh vực giao thông đã có nhiều quy định nghiêm cấm hành vi uống rượu, bia mà sử dụng phương tiện giao thông. Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông thủy nội địa, Luật hành chính... đều có những quy định rất đầy đủ về nội dung này.

“Điều đó khẳng định rằng, không phải là không quy định điều này vào trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia thì không có chế tài xử lý. Khi xây dựng Luật này, với mong muốn thu hút tất cả nội dung đã quy định về việc sử dụng rượu bia vào Luật và trong quá trình đó có nhiều ý kiến khác nhau, nên mới xin ý kiến" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, việc xin ý kiến để có cơ sở tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

"Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan Chính phủ phải nắm rõ quy định của pháp luật để giải thích cho nhân dân. Các cơ quan truyền thông cũng phải nắm rõ để tuyên truyền đúng bản chất sự việc, tránh gây hiểu lầm trong nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Chung - Nguyên - Trung
TIN LIÊN QUAN

Quy định "Đã uống rượu bia thì không lái xe" chưa được Quốc hội áp dụng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Các Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn nhưng đều không quá bán. Như vậy, quy định này chưa được ghi vào dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

C.N |

Trường hợp cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương, nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể bị giáng cấp, hạ bậc lương.

Phó Thủ tướng đi bộ, kêu gọi "Đã uống rượu bia- Không lái xe"

NHÓM PV |

Sáng 12.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, các nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam cùng hàng nghìn người dân thủ đô đã tham gia đi bộ nhằm kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. 

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Quy định "Đã uống rượu bia thì không lái xe" chưa được Quốc hội áp dụng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Các Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn nhưng đều không quá bán. Như vậy, quy định này chưa được ghi vào dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

C.N |

Trường hợp cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương, nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể bị giáng cấp, hạ bậc lương.

Phó Thủ tướng đi bộ, kêu gọi "Đã uống rượu bia- Không lái xe"

NHÓM PV |

Sáng 12.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, các nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam cùng hàng nghìn người dân thủ đô đã tham gia đi bộ nhằm kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.