“Cò” mồi môi giới loạn thu phí, lừa lao động đi nước ngoài: Có thật, xử lý chưa hết

Khánh Hoà |

Bộ trưởng Bộ Lao Động & Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung thừa nhận tình trạng các công ty cò mồi môi giới, lừa đảo, loạn thu phí rồi trốn tránh trách nhiệm với người xuất khẩu lao động ra nước ngoài là có thật, và dù đã nỗ lực xử lý nhưng chưa hết.

Trong phiên chất vấn của Quốc hội sáng 5.6, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (Đà Nẵng) đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về tình trạng vi phạm của DN xuất khẩu lao động khi lừa đảo, “đem con bỏ chợ” khiến người lao động về nước mắc nợ đã nghèo lại nghèo thêm; cũng như vấn đề người lao động trốn lại các quốc gia xuất khẩu lao động, làm ảnh hưởng tới thị trường lao động Việt Nam, các giải pháp khắc phục bất cập.

Cùng nỗi băn khoăn, đại biểu Dương Tấn Quân (Bà Rịa Vũng Tàu) chỉ ra thực trạng nhiều công ty "cò" hoạt động trái phép, lừa gạt lấy tiền người lao động, làm họ nợ nần lao đao, đặc biệt ở vùng sâu xa; và đặt câu hỏi về trách nhiệm cũng như giải pháp của Bộ. 

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Dung thừa nhận thực trạng công ty "cò", lừa đảo, loạn thu phí trốn tránh trách nhiệm là có và Bộ đã chấn chỉnh một bước những việc này. Thời gian qua, Bộ đã cố gắng thực hiện phương châm tạo điều kiện tối đa cho người lao động đi làm việc nước ngoài nhưng cũng tạo điều kiện cho DN có thể hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, tham gia sâu hơn vào các thị trường, đồng thời xử lý bất bập. Bộ cùng Chính phủ tổ chức gặp mặt đối thoại 282 DN, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tháo gỡ, yêu cầu chấn chỉnh.

Bộ yêu cầu các DN khi tổ chức tìm nguồn hàng ở địa phương phải thông báo công khai về nhu cầu, mức thu lệ, phí thu, công khai mức phí của từng địa bàn, phí môi giới, lệ phí và đã xử phạt cũng nhiều. Thời gian qua, Bộ thanh tra  51 DN, phát hiện 338 sai phạm, ban hành 24 quyết định xử phạt hành chính trị giá hơn 3 tỉ đồng, thu hồi giấy phép hoạt động, đình chỉ tạm thời 25 DN, trong đó có cả DN có bề dày hoạt động lần đầu bị đình chỉ thu hồi giấy phép.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đang tiếp tục xử lý, chấn chỉnh, đặc biệt phối hợp với địa phương giám sát kỹ việc thu phí, công khai minh bạch và cần thì thu hồi giấy phép với các DN vi phạm không chăm lo cho người lao động ở nước ngoài.

Về thực trạng người lao động trốn lại, ông Đào Ngọc Dung cho biết, một số thị trường tiềm năng có thu nhập cao thì tỉ lệ bỏ trốn, kết thúc hợp đồng không về nước cao, đặc biệt Hàn Quốc, năm cao nhất tới 55%, trong khi bình quân các nước chỉ 15%.

Bộ có quyết tâm tập trung giải pháp như ký quỹ, vận động các DN phải có trách nhiệm thuyết phục, đồng thời kiên quyết làm việc với phía bạn bởi một nguyên nhân quan trọng là số ở lại lao động bất hợp pháp vì các chủ doanh nghiệp của bạn cũng có nhu cầu, những người ở lại thường là tay nghề cao, thu nhập cao lại trốn được thuế v.v...và cơ hội quay trở lại là khó. Sau 3 năm kiên trì chỉ đạo quyết liệt xử lý các DN, tỷ lệ vi phạm xuống còn 33% và hiện Bộ tiếp tục các giải pháp. Nhưng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thừa nhận đây là vấn đề khó, đòi hỏi quyết tâm cao hơn.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.