Cơ hội "có 1 không 2" để TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế

MINH QUÂN |

TPHCM đang đứng trước cơ hội “có 1 không 2” để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một  trung tâm tài chính quan trọng của quốc gia, khu vực và thế giới.

Ngày 21.8, UBND TPHCM đã trình Thủ tướng đề xuất phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Theo định hướng, TPHCM đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, quy mô tập trung lớn, bước đầu có thể đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ tài chính cho các nước lân cận (như Lào, Campuchia, Myanmar…).

Tiếp đó, trung tâm tài chính TPHCM có thể hướng đến mục tiêu gia nhập mạng lưới trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, cung cấp dịch vụ tài chính không chỉ cho các nước trong ASEAN mà rộng hơn.

Trong dài hạn, trung tâm tài chính TPHCM sẽ thu hút được nhiều nguồn cung, cầu về sản phẩm tài chính phục vụ phát triển hoạt động thương mại, đầu tư vào kinh doanh, thu hút các định chế tài chính, các tổ chức kinh tế hàng đầu không chỉ trong nước mà cả khu vực và toàn cầu.

TPHCM đang đứng trước cơ hội “có 1 không 2” để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một trung tâm tài chính quan trọng của quốc gia, khu vực và thế giới.

Là một đầu tàu động lực chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, TPHCM đóng góp 22,3% GDP cả nước, 1/3 ngân sách quốc gia, 33,8% tổng vốn FDI cả nước…

Năm 2019, tổng vốn huy động trên địa bàn TPHCM chiếm 24,09% tổng vốn huy động của cả nước. Tổng dư nợ cho vay cũng chiếm tới 28,05% tổng dư nợ cho vay toàn nền kinh tế. Trên thị trường, tổng vốn giá trị vốn hoá tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố chiếm tới 95% tổng vốn hoá toàn thị trường và 54,33% GDP cả nước. Điều này cho thấy, nhu cầu hoạt động tài chính ở khu vực TPHCM là rất lớn.

Với các xu hướng toàn cầu đang diễn ra và cục diện chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu có nhiều thay đổi như sự kiện Brexit sẽ có tác động không nhỏ đến vị trí của trung tâm tài chính London. Những diễn biến tại Hong Kong (Trung Quốc) có thể làm lung lay vị thế của trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố này. Đây là cơ hội để TPHCM chớp thời cơ đón các nhà đầu tư ngoại.

So sánh với các trung tâm tài chính nổi danh từ lâu trên thế giới (London, New York,...) và các trung tâm tài chính mới nổi (Singapore, Thượng Hải, Dubai...), UBND TPHCM cho rằng bên cạnh những yếu tố lịch sử thì vai trò tiên quyết của định hướng chiến lược quốc gia trong việc hình thành trung tâm tài chính là rất quan trọng.

Vì vậy, TPHCM kiến nghị Chính phủ ủng hộ chủ trương xem mục tiêu “Phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại TPHCM” là nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược quan trọng của quốc gia và được đưa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời bổ sung nội dung này vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TPHCM sẽ xây dựng Đề án cụ thể trình các cơ quan Trung ương phê duyệt theo quy định và huy động các nguồn lực xã hội để hiện thực hóa chủ trương phát triển Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại TPHCM, góp phần vào sự phát triển chung và nâng tầm vị thế của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Những định hướng cốt lõi đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính

Trần Khanh |

Từ ngày 18-19.10, tại Trung tâm hội nghị White Palace (TPHCM) đã tổ chức Diễn đàn kinh tế TPHCM năm 2019 với sự tham gia của khoảng 800 đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước,… nhằm đưa ra những ý kiến đóng góp, phát triển TP.HCM sớm trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

“Điểm nghẽn” cần khai thông để TPHCM trở thành trung tâm tài chính

Thế Lâm - Phạm Khanh |

Những “điểm nghẽn” này được các chuyên gia kinh tế, tài chính đề cập và nhấn mạnh nhiều lần tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2019 xoay quanh chủ đề “Phát triển TPHCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”.

Trung tâm tài chính là nhân tố cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trần Khanh - Thế Lâm |

Sáng ngày 18.10, tại Trung tâm hội nghị White Palace (TPHCM) đã tổ chức Diễn đàn kinh tế TP.Hồ Chí Minh năm 2019 với sự tham gia của khoảng 800 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành,... các chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những định hướng cốt lõi đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính

Trần Khanh |

Từ ngày 18-19.10, tại Trung tâm hội nghị White Palace (TPHCM) đã tổ chức Diễn đàn kinh tế TPHCM năm 2019 với sự tham gia của khoảng 800 đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước,… nhằm đưa ra những ý kiến đóng góp, phát triển TP.HCM sớm trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

“Điểm nghẽn” cần khai thông để TPHCM trở thành trung tâm tài chính

Thế Lâm - Phạm Khanh |

Những “điểm nghẽn” này được các chuyên gia kinh tế, tài chính đề cập và nhấn mạnh nhiều lần tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2019 xoay quanh chủ đề “Phát triển TPHCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”.

Trung tâm tài chính là nhân tố cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trần Khanh - Thế Lâm |

Sáng ngày 18.10, tại Trung tâm hội nghị White Palace (TPHCM) đã tổ chức Diễn đàn kinh tế TP.Hồ Chí Minh năm 2019 với sự tham gia của khoảng 800 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành,... các chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.