Cô giáo xương thủy tinh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020

ÁI VÂN - KIM ANH |

Tuy mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, nhưng trong suốt 16 năm qua, cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã không ngừng học hỏi, mở lớp học miễn phí và vinh dự là một trong 10 cá nhân giành giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Tình nguyện Quốc gia; sáng nay 5.12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020.

Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận giải thưởng Tình nguyện viên Quốc gia năm 2020. Ảnh Trần Vương

Sau quá trình xem xét những cống hiến vì cộng đồng, vì sự phát triển đất nước của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động tình nguyện, Ban Tổ chức đã trao 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2020.

Các tình nguyện viên vào viếng lăng Bác sáng ngày 5.12.

Trong số 10 cá nhân đạt giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020 có sự xuất hiện của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1990, Nam Định).

Tuy mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, nhưng trong suốt 16 năm qua, bằng vốn kiến thức mà mình đã có, cô giáo Tâm đã mở lớp kèm thêm miễn phí cho các em học sinh cấp I, II mang tên Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh và đã có hàng trăm em học sinh tới học.

Cô giáo Tâm còn là người tham gia các hoạt động xã hội, dự án truyền cảm hứng do các tổ chức, các viện nghiên cứu thực hiện, các hoạt động của hội người khuyết tật, với mong muốn gửi tới những thông điệp cho các bạn khuyết tật để có thể có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên ghi nhận và bày tỏ sự đóng góp của các cá nhân tổ chức đến cộng đồng.

“Các bạn tình nguyện viên đã sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các hoạt động tình nguyện của mình trong năm 2020, tham gia giải quyết nhiều vấn đề, thách thức mà bối cảnh phát triển đất nước trong năm 2020 đặt ra, đặc biệt trong khắc phục, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, thiên tai bão lũ miền Trung và Tây Nguyên”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Với 10 cá nhân, tập thể đạt giải thưởng Tình nguyện năm nay, Chủ tịch Hội LHTN bày tỏ sự sáng tạo của các bạn tình nguyện đã có rất nhiều những cách làm sáng tạo, vận dụng tối đa những tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông để đạt được những kết quả hữu ích, mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng trong thời gian vừa qua.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia chạy bộ cùng các tình nguyện viên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn mong muốn, 10 cá nhân, tập thể năm nay tiếp tục lan tỏa những giá trị hoạt động tình nguyện của mình, mong muốn tất cả cộng đồng tình nguyện chúng ta cùng đoàn kết, cùng nhau thì chúng ta sẽ làm được tất cả.

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hãy tiếp tục chia sẻ công sức, tài chính, thời gian của mình cho các hoạt động tình nguyện, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân và tham gia hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 là Giải thưởng cao quý được trao tặng cho các tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ÁI VÂN - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Những cặp đôi tình nguyện hiến máu để "lan tỏa yêu thương"

Hữu Phúc |

Với chủ đề "Lan tỏa yêu thương", Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI năm 2020 đã thu hút được hơn 200 cán bộ, công nhân viên, những người làm điện Quảng Trị cùng người thân đăng ký tham gia hiến máu.

Người lao động ngành điện tại Quảng Trị tham gia hiến máu tình nguyện

HƯNG THƠ |

Để góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu, điều trị trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, người lao động ngành điện tại tỉnh Quảng Trị đã hưởng ứng việc hiến máu tình nguyện qua chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”.

LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 1.000 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Gần 1.000 đoàn viên, người lao động ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, đã tiếp nhận 558 đơn vị máu, trong đó số lượng đơn vị máu 350 ml là 221 đơn vị.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Những cặp đôi tình nguyện hiến máu để "lan tỏa yêu thương"

Hữu Phúc |

Với chủ đề "Lan tỏa yêu thương", Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI năm 2020 đã thu hút được hơn 200 cán bộ, công nhân viên, những người làm điện Quảng Trị cùng người thân đăng ký tham gia hiến máu.

Người lao động ngành điện tại Quảng Trị tham gia hiến máu tình nguyện

HƯNG THƠ |

Để góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu, điều trị trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, người lao động ngành điện tại tỉnh Quảng Trị đã hưởng ứng việc hiến máu tình nguyện qua chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”.

LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 1.000 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Gần 1.000 đoàn viên, người lao động ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, đã tiếp nhận 558 đơn vị máu, trong đó số lượng đơn vị máu 350 ml là 221 đơn vị.