Cơ chế đặc thù sẽ mang lại quyền lợi gì cho người dân TPHCM?

Gia Miêu |

Ngày 9.1, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn TP về việc triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Dự buổi gặp gỡ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. 

Nhiều câu hỏi được báo chí đưa ra xoay quanh vấn đề cơ chế đặc thù cho TPHCM có lợi gì cho người dân; nhiều vấn đề liên quan tới luật thuế, phí, lệ phí, vấn đề quản lý đất đai, phạt trong giao thông... sự lệch nhau giữa luật hiện hành với các quy định đó ra sao, xử lý như thế nào?...

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, trong nghị quyết của Đảng, trong Hiến pháp và một số nghị quyết của Quốc hội có nói rằng những vấn đề gì mà luật chưa quy định hoặc quy định mà không còn phù hợp với thực tiễn thì cho phép thí điểm. Với tinh thần như vậy thì Nghị quyết 54 đặt ra cơ chế đặc thù thí điểm ở TPHCM đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, khi thực hiện nghị quyết này sẽ không vi phạm quy định của pháp luật và hoàn toàn phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, phí và lệ phí không phải ban hành để tăng nguồn thu, mà để điều chỉnh, quản lý đô thị phát triển nhanh, bền vững theo yêu cầu của thành phố (TP) là chủ yếu, đảm bảo thu hút đầu tư có chọn lọc, thu hút nguồn lực phát triển TP. Chủ tịch HĐND TPHCM cũng cam đoan tạo điều kiện tối đa cho báo chí tiếp cận thông tin về cơ chế đặc thù. Nghị quyết 54 của Trung ương đã cho HĐND thành phố những cơ chế vượt trội hơn quy định hiện hành nên phải có Nghị quyết của Quốc hội. 

“Có thể có một số quy định mới được thí điểm khi thành phố triển khai cơ chế đặc thù nhưng chắc chắn không vi phạm quy định của pháp luật, và không ảnh hưởng đến quyền lợi của tỉnh thành nào”, bà Tâm khẳng định.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để triển khai tốt Nghị quyết 54, cần phải trả lời 3 vấn đề lớn đó là thành phố có đặc thù gì, trước giờ vì sao không có cơ chế đặc thù vẫn phát triển và vì sao bây giờ cần cơ chế đặc thù? Nhiệm vụ của báo chí từ trung ương đến các báo trên địa bàn thành phố là giới thiệu việc này đến người dân. Qua đó, làm rõ vấn đề là cơ chế này tạo điều kiện để thành phố phát triển, đóng góp nhiều hơn cho cả nước mà không làm thay đổi tất cả điều kiện tài chính của đất nước đã được Quốc hội thông qua trong giai đoạn 5 năm.

"Đề án đặc thù có làm ai thiệt không? Không ai thiệt cả mà chỉ có lợi hơn thôi. Đây là vấn đề nhận thức, rất quan trọng" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lương công chức không đủ sống, cán bộ phải “ăn bám gia đình”

MINH QUÂN |

Hai vợ chồng mang tiếng làm công chức nhà nước nhưng lương không đủ sống, mẹ chồng phải nuôi cả hai - đó là thực trạng của một bộ phận cán bộ công chức TPHCM, được nêu ra tại hội nghị giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ công chức trẻ, sáng ngày 5.1.

Cần con người có đặc thù

CAO HÙNG |

Tháng 1.2018, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Năm 2017, TPHCM thu ngân sách bằng... 45 tỉnh, với hơn 238,8 ngàn tỉ đồng. Bình quân mỗi ngày, TP thu hơn 1,1 ngàn tỉ đồng.

Áp dụng cơ chế đặc thù để giảm kẹt xe và ngập nước

MINH QUÂN |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà TPHCM dồn lực thực hiện năm 2018 là triển khai nhanh các công trình giao thông, phát triển hạ tầng TP làm cơ sở cho phát triển bền vững.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Lương công chức không đủ sống, cán bộ phải “ăn bám gia đình”

MINH QUÂN |

Hai vợ chồng mang tiếng làm công chức nhà nước nhưng lương không đủ sống, mẹ chồng phải nuôi cả hai - đó là thực trạng của một bộ phận cán bộ công chức TPHCM, được nêu ra tại hội nghị giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ công chức trẻ, sáng ngày 5.1.

Cần con người có đặc thù

CAO HÙNG |

Tháng 1.2018, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Năm 2017, TPHCM thu ngân sách bằng... 45 tỉnh, với hơn 238,8 ngàn tỉ đồng. Bình quân mỗi ngày, TP thu hơn 1,1 ngàn tỉ đồng.

Áp dụng cơ chế đặc thù để giảm kẹt xe và ngập nước

MINH QUÂN |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà TPHCM dồn lực thực hiện năm 2018 là triển khai nhanh các công trình giao thông, phát triển hạ tầng TP làm cơ sở cho phát triển bền vững.