Cơ cấu thành viên Bộ Chính trị, Chính phủ trong Quốc hội sẽ giảm

ÁI VÂN |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, quy định mới của Trung ương cho phép lãnh đạo địa phương chỉ tham gia 2 chức vụ, theo đó, cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương, thành viên Chính phủ và thành viên Bộ Chính trị trong Quốc hội sẽ giảm.

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Các đại biểu cho ý kiến về 9 nội dung dự kiến tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật và tập trung cho ý kiến về 5 nội dung còn ý kiến khác nhau về quy định về đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, quy định về Đoàn đại biểu Quốc hội...

Theo Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, tại buổi toạ đàm cho ý kiến về việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đa số ý kiến đồng tình cho rằng nên tăng tỉ lệ này lên mức 37%, 40% tổng số đại biểu, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng nên giữ nguyên cơ cấu như hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật tiếp thu ý kiến đề xuất về cơ chế, chính sách để thu hút đại biểu có năng lực, trình độ, tâm huyết về làm việc tại Quốc hội. Thêm vào đó, việc quy định về độ tuổi đối với cán bộ trong diện thu hút về làm việc tại các cơ quan Quốc hội cũng sẽ nghiên cứu thêm, làm sao để đồng bộ với quy định nghỉ hưu đối với đại biểu Quốc hội trong Luật Công chức, viên chức.

Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, đại biểu Quốc hội là nguồn quan trọng làm nên chất lượng của Quốc hội, do đó, đồng tình với ý kiến góp ý về cơ cấu của đại biểu Quốc hội. Cơ cấu đại biểu Quốc hội sẽ thể hiện trong phương án bầu cử, cụ thể là cơ quan hành pháp sẽ giảm đi. Quy định mới của Trung ương cho phép lãnh đạo địa phương chỉ tham gia 2 chức vụ, theo đó, cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương, thành viên Chính phủ và thành viên Bộ Chính trị trong Quốc hội sẽ giảm.

Cùng với cơ cấu đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đồng tình với góp ý đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó chú trọng nâng cao năng lực và điều kiện hoạt động của Quốc hội; đồng tình với phương án hạn chế bớt chức danh trong các Ủy ban của Quốc hội.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Hàn Quốc tạm dừng vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trước sự lây lan nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, nhiều hoạt động của Quốc hội, các cơ quan thuộc Chính phủ nước này đã buộc phải tạm dừng, Yonhap đưa tin.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội

Nguyễn Hà |

Với 100% phiếu tán thành, đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trung Quốc có thể hoãn họp Quốc hội để đối phó dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ họp bàn có nên hoãn kỳ họp Quốc hội thường niên trong tháng 3 tới hay không.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Hàn Quốc tạm dừng vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trước sự lây lan nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, nhiều hoạt động của Quốc hội, các cơ quan thuộc Chính phủ nước này đã buộc phải tạm dừng, Yonhap đưa tin.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội

Nguyễn Hà |

Với 100% phiếu tán thành, đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trung Quốc có thể hoãn họp Quốc hội để đối phó dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ họp bàn có nên hoãn kỳ họp Quốc hội thường niên trong tháng 3 tới hay không.