Có 53 người tham gia vào BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới

BẢO TRUNG |

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 53 người vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước).

Sáng 15.10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thông qua danh sách và quy chế bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII; Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Bảo Trung
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Bảo Trung

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 59 người.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh Bảo Trung
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh Bảo Trung

Trong đó, nhân sự giới thiệu tái cử tham gia cấp ủy gồm 41 người; nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy gồm 18 người; đặc biệt, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới 17 người, bầu giữ lại 15 người.

Về cơ cấu cụ thể như sau, người dân tộc thiểu số 18 người (chiếm 30,51%); nữ có 14 người (chiếm 23,73%); trẻ có 7 người (độ tuổi sinh từ tháng 11.1980 trở lại); độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi có 22 người (chiếm 37,29%, quy định từ 40 đến 50%); có 30 người trên 50 tuổi (chiếm 50,84%).

Như vậy, độ tuổi trung bình các nhân sự tham gia vào BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa mới là khoảng 48 tuổi.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 53 người vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh Kim Bảo
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh Kim Bảo

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nhấn mạnh rằng, các bước chuẩn bị cho công tác nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số dư theo quy định; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Trung tuần tháng 8 vừa qua, tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt, Đảng bộ Tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự tái cử, ứng cử Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025... một cách đầy đủ, chặt chẽ quy trình 5 bước theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk cần củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân

BẢO TRUNG |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Nhân sự trong BCH Đảng bộ phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt

BẢO TRUNG |

Sáng 14.10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đắk Lắk: Sẽ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong giai đoạn tới

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 13.10, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc phiên đại hội trù bị nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra vào sáng 14.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk cần củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân

BẢO TRUNG |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Nhân sự trong BCH Đảng bộ phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt

BẢO TRUNG |

Sáng 14.10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đắk Lắk: Sẽ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong giai đoạn tới

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 13.10, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc phiên đại hội trù bị nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra vào sáng 14.10.